MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ xã Tân Bửu (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) gặp gỡ trao đổi với người dân có đất trong diện thu hồi, giải phóng mặt bằng. Ảnh: An Long

Long An chạy nước rút để khởi công Dự án đường Vành đai 3 TPHCM

AN LONG LDO | 06/06/2023 13:21

Trong thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ. Đến nay, tỉ lệ hộ dân đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 92,4%.

Người dân đồng thuận

Sau khi nhận tiền bồi thường, GPMB Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, nhiều hộ dân xã Tân Bửu, Tân Hòa và Mỹ Yên (huyện Bến Lức) đã và chuẩn bị tháo dỡ công trình trên đất, bàn giao mặt bằng. Trong đó, xã Tân Bửu chiếm đa số khi số hộ dân nằm trong diện GPMB dự án là 312 hộ, diện tích trên 32ha với tổng số tiền bồi thường 711 tỉ đồng. Đến nay, đã giải ngân được 284 hộ với số tiền 667 tỉ đồng, diện tích trên 30,2ha.

Gia đình ông Đỗ Hồng Thanh (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Bửu) có trên 1.000m2 đất nằm trong khu vực Dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Trong đó, có trên 600m2 được thu hồi để làm đường Vành đai 3 TPHCM. Sau khi nhận trên 3 tỉ đồng tiền bồi thường, GPMB, từ giữa tháng 5, gia đình ông Thanh đã thuê thợ tháo dỡ công trình trên đất giải tỏa để bàn giao cho chính quyền địa phương.

“Trên 10 năm nay, tôi tận dụng chiều dài trên 70m đất mặt tiền Đường tỉnh 830C mở quán cà phê, mỗi ngày thu nhập cả triệu đồng nên cuộc sống gia đình bớt khó khăn. Nhưng vì cái chung, tôi sẵn sàng nhận tiền bồi thường, nhanh chóng tháo dỡ quán cà phê để bàn giao đất cho Nhà nước thi công dự án” - ông Thanh cho biết.

Gia đình bà Trần Thị Bảy (55 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Bửu) có phần đất thổ 200m2 được thu hồi làm đường Vành đai 3. Bà đã nhận số tiền bồi thường trên 3,3 tỉ đồng và chuẩn bị tháo dỡ công trình trên đất để giao mặt bằng thực hiện dự án. "Lúc đầu, tôi cũng hơi buồn vì phải rời xa mảnh đất, căn nhà đã ở mấy chục năm qua. Tuy nhiên, suy nghĩ lại thì vì sự phát triển chung nên tôi đồng ý" - bà Bảy thổ lộ.

Gia đình ông Đỗ Hồng Thanh (ấp 1, xã Tân Bửu) tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Ảnh: An Long

Khẩn trương bàn giao mặt bằng

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15, ngày 16.6.2022, Chính phủ triển khai, thực hiện theo Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 15.8.2022. Dự án có tổng chiều dài khoảng 76,34km, đi qua địa phận TPHCM và 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, được chia thành 8 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Long An thuộc huyện Bến Lức có chiều dài tuyến 6,84km. Theo đó, có 395 hộ dân ở các xã: Tân Hòa, Tân Bửu, Mỹ Yên nằm trong diện GPMB với diện tích thu hồi 43ha. Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Long An có 2 dự án thành phần là 7 và 8. Trong đó, tổng mức đầu tư dự án thành phần 7 là 3.040 tỉ đồng, dự án thành phần 8 là 1.168 tỉ đồng. Dự án được đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương (khoảng 75%) và ngân sách tỉnh (khoảng 25%).

Triển khai, thực hiện Dự án Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn, Sở Giao thông Vận tải Long An được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án thành phần 7 (xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh); dự án thành phần 8 (GPMB) được giao cho UBND huyện Bến Lức. Đến nay, UBND huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả cho 365/395 hộ, đạt 92,4%, với tổng số tiền 786,9 tỉ đồng, đạt 94,16%. Tổng diện tích đã bồi thường 40,8/43ha, đạt 94,8%.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An Trần Thiện Trúc, đến nay, tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 15/8/2022. Về tái định cư, tỉnh Long An đã tiến hành xét chính sách tái định cư sơ bộ cho 127 trường hợp có nhà ở, đất ở bị ảnh hưởng. Qua đó, xét cho 110 trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư (bằng lô nền) và 17 trường hợp được hỗ trợ tái định cư bằng tiền.

Theo kế hoạch, tỉnh Long An sẽ tiến hành khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Long An vào cuối tháng 6.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn