MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêm vaccine mũi 3 cho người dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

Long An: Chỉ mất 15 phút để tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3

Kỳ Quan LDO | 05/01/2022 16:24
Long An - Tỉnh Long An đang triển khai tiêmvaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhờ đã có kinh nghiệm những lần tiêm trước, cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, công tác tiêm vaccine lần này rất khoa học, nhanh gọn, mỗi người dân chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành mũi tiêm.

Ngày 5.1, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế Long An – cho biết, hiện địa phương đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung và mũi nhắc lại theo thứ tự ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh nền, người từ 18 tuổi trở lên ở các địa bàn có nguy cơ cao… Theo kế hoạch, trong quý I.2022 sẽ hoàn thành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân trong toàn tỉnh.

Cũng theo bác sĩ Phúc, do đã có kinh nghiệm từ những lần tiêm trước, cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan y tế, chính quyền địa phương và người dân, lần tiêm này, các nơi tổ chức rất khoa học, chu đáo, người dân mất rất ít thời gian cho việc tiêm vaccine.

Nơi tiêm vaccine rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: K.Q
Người dân được hướng dẫn chu đáo, tận tình. Ảnh: K.Q

Ghi nhận tại điểm tiêm ở thị trấn Cần Đước (Trung tâm Văn hóa huyện Cần Đước) chiều 5.1, công tác tiêm vaccine tại đây được sắp xếp hợp lý và nhanh gọn hơn sự mong đợi của nhiều người. Từ lúc bước vào điểm tiêm để nộp tờ khai y tế, qua khâu khám sàng lọc bệnh, đến bàn tiêm, rồi chờ lấy kết quả… cho tới khi ra khỏi điểm tiêm, mỗi người chỉ mất khoảng 15 phút.

Bà Nguyễn Thị Ngoan (khu phố 1B thị trấn Cần Đước) cho biết, khi được thông báo thời gian tiêm mũi 3, bà dự kiến phải mất từ 1 đến 2 giờ mới tiêm xong, nhưng không ngờ bà chỉ mất vỏn vẹn 15 phút.

Để tạo được “kỷ lục” như thế, cơ quan y tế và chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp hợp lý, như: Áp dụng khung giờ tiêm cho từng khu phố; phát tờ khai y tế cho người dân tự khai trước ở nhà; chọn nơi tiêm thật rộng rãi (Trung tâm Văn hóa huyện); bố trí hợp lý, nhiều bàn khám, nhiều bàn tiêm;…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn