MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các lều trại của các khu du lịch mọc tràn lan ở khu vực bán ngập lòng hồ Trị An. Ảnh: Hà Anh Chiến

Lòng hồ Trị An bất an vì khu du lịch không phép

HÀ ANH CHIẾN LDO | 22/04/2023 12:30

Hồ Trị An ở Đồng Nai có diện tích 32.000 ha cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM, nhưng đang bị lấn chiếm xây dựng các khu du lịch sinh thái không phép trên đất rừng, dấy lên nhiều lo ngại về nguồn nước bị ô nhiễm, an ninh trật tự cũng như mất an toàn khi tổ chức các hoạt động vui chơi trên lòng hồ. 

Tràn lan các khu du lịch sinh thái không phép 

Khoảng 2 năm trở lại đây, du lịch sinh thái hồ Trị An bùng phát mạnh ở xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu). Tuy nhiên, các khu du lịch này đa phần đều xây dựng không phép, xâm chiếm vùng đất bán ngập hồ Trị An và ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường nguồn nước hồ Trị An.

Theo thống kê, chỉ riêng tại hai xã Mã Đà và xã Hiếu Liêm của huyện Vĩnh Cửu đã có hơn 50 khu du lịch sinh thái tự phát trên vùng bán ngập thuộc lòng hồ Trị An nằm rải rác xung quanh 40 km lòng hồ tiếp giáp. Tại đây, các khu du lịch tự phát đã xây dựng các nhà tiền chế, lều trại trên vùng đất bán ngập hồ Trị An để cho khách du lịch thuê, nghỉ lại qua đêm và tổ chức các trò chơi bên khu vực xung quanh lòng hồ. Mỗi khu du lịch có hàng chục lều trại được lắp ráp nằm ngay ven lòng hồ. Ngoài ra, nhiều công trình như nhà vệ sinh, nhà bếp… được xây dựng bêtông kiên cố nhưng không bị cơ quan chức năng xử lí. 

Không chỉ ở huyện Vĩnh Cửu, một số người còn tìm đến khu vực gần lòng hồ Trị An ở các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú để đầu tư khu du lịch sinh thái, bãi cắm trại.

Tại khu du lịch Ema Glamping (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), ngoài việc xây dựng các lều trại, tại đây còn phục vụ ăn uống cho khách lưu trú ở lại với lực lượng nhân viên đông đảo. Ông Nguyễn Thế Lâm, quản lí khu du lịch Ema Glamping cho biết đã hoạt động hơn nửa năm và trong quá trình xây dựng cũng biết không đầy đủ giấy phép để hoạt động. Tuy nhiên, ông Lâm cho rằng, do loại hình du lịch này mang lại nhiều lợi ích cho địa phương nên vẫn hi vọng được hướng dẫn để tiếp tục làm du lịch. 

Tháo dỡ các khu du lịch ở lòng hồ Trị An

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết: Theo hợp đồng ký kết với khu bảo tồn, người dân tại đây chỉ được trồng rừng, trồng cây nông nghiệp dài ngày, nhưng không được làm nhà tạm, không tác động gì đến đất rừng. Bởi vậy, việc làm nhà tạm phát triển du lịch là sai quy định. Ngoài ra, các điểm du lịch này hoạt động tự phát nên các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch chưa được bảo đảm. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi khai thác các dịch vụ du lịch vui chơi dưới nước. 

Ông Trần Đức Sơn - Chủ tịch UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu - cho biết: Đa phần lều trại du lịch được dựng trên đất nhận khoán của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, đất vùng bán ngập lòng hồ Trị An.

Trước tình trạng này, thời gian qua xã đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở dựng lều trại trên vùng bán ngập lòng hồ Trị An. Xã cũng yêu cầu các cơ sở này tự động tháo dỡ những công trình vi phạm nhưng đến nay qua kiểm tra lãnh đạo xã phát hiện còn nhiều cơ sở chưa chịu tháo dỡ nên quyết định cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu.

"Xã cương quyết xử lí các sai phạm nhất là khu vực bán ngập lòng hồ Trị An. Vì về nguyên tắc khu vực lòng hồ không được phát sinh bất kì hạng mục nào. Tuy nhiên chúng tôi vẫn mong muốn có cơ chế đặc biệt cho người làm du lịch ven hồ Trị An. Bởi nhu cầu về du lịch là có thật và du lịch giúp mang lại lợi ích, tăng thu nhập cho người dân địa phương” - ông Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn