MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại khu đang tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, lũ lại bất ngờ dâng cao và tràn vào hầm... Ảnh: Văn Luyện

Lũ chồng lũ tại hiện trường công nhân mắc kẹt ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 05/07/2022 22:29

Điện Biên - Tại khu vực đang tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm Thủy điện Phi Lĩnh thuộc xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, lũ lại bất ngờ dâng cao và tràn vào hầm...

Theo đó vào chiều và tối nay, ngày 5.7, trên khu vực suối Phi Lĩnh nước bất ngờ dâng cao và tràn vào hầm thủy điện số 3 - nơi lực lượng cứu hộ hàng trăm người đang nỗ lực tìm kiếm công nhân mắc kẹt.

Công tác cứu hộ đã phải tạm thời dừng lại trong nhiều giờ để chuyển sang chống lũ, không để nước tiếp tục tràn vào bên trong hầm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết hiện phương án tìm kiếm đã phải điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm.

"Toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ đã được cho về nghỉ nhưng phải mở điện thoại 24/24 để khi cần điều động là có mặt ngay. Tại hiện trường chỉ duy trì các lực lượng công an, quân đội và khoảng 40 công nhân của Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên" - ông Luyện cho hay.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương trong đêm.

Cũng theo ông Bùi Văn Luyện, hiện 2 máy bơm cỡ lớn đã được khôi phục và hoạt động trở lại. Lượng nước và bùn đất trong đường hầm vẫn còn rất nhiều, Công ty TNHH Thương mại số 6 đã dùng xe chuyên dụng để vận chuyển bùn đất ra bên ngoài, phương án huy động 300 người dân chưa cần dùng đến.

"Hiện lực lượng cứu hộ đã gia cố kè, lên phương án sẵn sàng ngăn cửa hầm khi lũ tiếp tục dâng cao, quyết không để nước vào đường hầm thêm 1 lần nữa" - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết thêm.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 3.7 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Tại khu vực hầm số 3 của công trình thủy điện, 4 công nhân đang thi công thì bị nước lũ tràn vào hầm.

Trong đó 3 công nhân đã được tìm thấy và bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, sau đó được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Còn công nhân thứ 4 là Lý A Dia đã bị kẹt lại trong hầm thủy điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn