MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lúa chín rực ngoài đồng, nhưng nông dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau không vui vì nước ngập mệnh mông, máy gặt không thể vào thu hoạch được. Ảnh: Nhật Hồ

Lúa chín vàng mơ, nông dân mờ con mắt

NHẬT HỒ LDO | 07/09/2023 18:17

Cà Mau - Lúa chín vàng đồng, ảnh hưởng mưa nước ngập đến cổ bông. Nước quá nhiều nên máy gặt đập liên hợp không vào thu hoạch được khiến nhiều nông dân mờ mắt chờ bớt mưa, nước rút.

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng bão số số 3, trên địa bàn tỉnh có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to (tổng lượng mưa từ 10 - 100mm, có nơi trên 150mm/đợt). Trong mưa kèm theo dông gió mạnh làm ảnh hưởng đến việc sản xuất cũng như xuống giống lúa tôm, xuống giống rau màu và thu hoạch lúa hè thu.

Thời tiết trong tuần mưa nhiều và gió mùa Tây Nam gây mưa lớn kéo dài và kèm theo gió mạnh làm ảnh hưởng đến diện tích lúa giai đoạn chín và tiến độ thu hoạch.

Lúa chín vàng đồng nhưng nông dân không thể thu hoạch được do nước trên đồng quá nhiều, máy gặt đập liên hợp không thể vào đồng ruộng được. Ảnh: Nhật Hồ

Tình hình diện tích lúa hè thu bị đổ ngã 34 ha ở TP Cà Mau, các huyện còn lại như huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh đang rà soát, chưa thống kê được diện tích.

Tình hình thời tiết như hiện nay sẽ còn mưa dông, các địa phương phối hợp các ngành thực thiện công tác chỉ đạo, lực lượng quản lý các trạm bơm và cống đập tranh thủ vận hành trạm bơm, theo dõi biên độ triều cường xuống để tiến hành mở, xả toàn bộ hệ thống các cống để xổ thoát nước, đồng thời tuyên truyền và vận động người dân bơm tát nước trên diện tích lúa chín (sắp thu hoạch) và tiến hành thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Dù người dân huyện U Minh, Cà Mau liên tiếp bơm, nhưng do trời mưa, nước ngập tới cổ bông. Ảnh: Nhật Hồ

Huyện U Minh xuống giống vụ lúa hè thu được 3.737 ha, tập trung nhiều ở các xã Khánh Lâm, xã Khánh Hội và Khánh An. Năm nay, phần lớn người dân đều chọn các giống lúa chất lượng cao.

Nhìn lúa vàng đồng, nhưng nước ngập đến cổ bông, máy gặt không vào được, ông Trần Văn Nghĩa, ở ấp 13, xã Khánh Lâm chia sẻ: 4 ha lúa ngoài đó đến ngày thu hoạch rồi mà máy không vào được. Anh em chúng tôi thay phiên nhau bơm nước, nhưng mưa nhiều quá, nước không cạn được.

Vụ mùa năm nay, gia đình ông Dương Thanh Bé, ở ấp 3, xã Khánh Lâm sản xuất trên diện tích 2 ha, giống lúa được gia đình ông chọn trồng là giống OM5451. Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ của khoa học kỹ thuật như bón phân hợp lý, phun thuốc ngừa sâu bệnh kịp thời nên diện tích lúa nhà ông cho năng suất khá cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão ngập úng cục bộ nên khi thu hoạch sẽ bị thất thoát đáng kể.

Một số ít diện tích lúa bị sập do ảnh hưởng mưa. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Dương Thanh Bé, ở ấp 3, xã Khánh Lâm cho biết: “Lúa năm nay cho năng suất khá cao, theo tôi ước đạt từ 6 - 6,5 tấn/ha. Nhưng mấy ngày gần đây, do ảnh hưởng của bão, rồi mưa lớn liên tục nên nhiều diện tích lúa của gia đình bị đổ ngã, các diện tích lúa này khi thu hoạch sẽ hao rất nhiều. Bây giờ ngập bờ hết nên chỉ còn biết chờ nước rút, rồi có nắng để thu hoạch lúa chứ biết sao bây giờ”.

Hiện nay, người dân bơm nước cầm chừng, đồng thời đợi ngành chức năng xã cống thoát nước để cứu lúa và tiến hành thu hoạch khi có nắng, bởi phần lớn các diện tích lúa của người dân hiện nay đều thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh, diện tích thu hoạch hơn 10%, các diện tích còn lại người dân cũng đang khẩn trương thu hoạch. Hiện nay, UBND huyện cũng chỉ đạo ngành chức năng huyện chủ động mở cống thoát nước khi có điều kiện, nhằm giúp người dân hạn chế thất thoát các diện tích lúa bị đổ ngã, ngập úng nhưng chưa thu hoạch được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn