MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lúa ST25 thích hợp hầu hết trên vùng đất lúa - tôm tại ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)

Lúa giống ST24, ST25 khan hiếm không thua gì gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ LDO | 10/01/2020 15:40
Ngày 10.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị Sở NNPTNT phối hợp ngay với ông Hồ Quang Cua đem giống lúa ST24, ST25 về trồng ngay trong vụ mùa tới.

Theo ông Trung, gạo ST24, ST25 đã được khẳng định thương hiệu, đã có chất lượng, đầu ra thì không có lý do gì mà không đưa vào trồng ngay. Điều kiện thổ nhưỡng tại Bạc Liêu trồng được loại lúa này, thì tại sao không đưa vào sản xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Thới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, năm 2019, huyện này trồng thử nghiệm 500ha lúa thơm ST24, năng suất đạt đến gần 6 tấn/ha. Giá bán trên 7.000 đồng/kg, cao hơn giá lúa trên thị trường trên 1.000 đồng. Tuy nhiên, đây là lúa thơm, nên đòi hỏi nghiêm có quy trình sản xuất phải tuân thủ theo quy định của Nhóm tác giả lúa thơm ST24. Dự kiến năm 2020, huyện này phát triển tiếp loại lúa này tại vùng lúa tôm.

Trong khi đó, tại Sóc Trăng, UBND tỉnh chỉ đạo ngành NNPTNT đưa vào sản xuất lớn loại lúa ST24, ST25. Tỉnh cũng quy hoạch vùng sản xuất theo yêu cầu của Nhóm tác giá nghiên cứu lúa thơm ST.

Trước diễn biến này, hiện tại giống lúa ST24, ST25 đã bắt đầu khan hiếm. Ông Hồ Quang Cua - Trưởng nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST - cho biết: “Giống ST25 giờ khan hiếm không thua gì gạo ngon nhất thế giới vừa mới công nhận”. Ông Cua cũng cho biết không chắc sẽ đáp ứng hết yêu cầu về giống trước nhu cầu quá lớn của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn