MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lực lượng CSGT của 2 tỉnh phối hợp điều tiết giao thông tại Cầu Rạch Miễu

Thành Nhân LDO | 03/05/2022 14:37
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh, thành sẽ điều khiển xe về TP.HCM. Trong đó, tại Cầu rạch Miễu thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước tình hình đó, Lực lượng CSGT của 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã trao đổi thông tin và phối hợp điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu. 
Ngày 3.5, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại Cầu Rạch Miễu (nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre), từ sáng sớm, lực lượng CSGT của 2 tỉnh đã túc trực tại cầu Rạch Miễu để phối hợp điều tiết giao thông tại đây. Trong ảnh: Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang túc trực, trao đổi thông tin với lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre để phối hợp điều tiết giao thông.
 Đến 13h cùng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ít, tình hình giao thông dưới chân cầu Rạch Miễu (bên phía Bến Tre) được thông thoáng.
Các phương tiện đi qua cầu Rạch Miễu lưu thông rất dễ dàng.  
 Trưa cùng ngày, tại cầu Rạch Miễu xảy ra mưa nhỏ, thế nhưng lực lượng CSGT vẫn túc trực để giao thông được thông thoáng.
Lực lượng CSGT của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thường xuyên trao đổi thông tin thông qua bộ đàm để phối hợp điều tiết giao thông. 
Trao đổi với PV Báo Lao Động, thiếu tá Lê Minh An - Cán bộ của Phòng CSGT (Công an tỉnh Tiền Giang) - cho biết, Cầu Rạch Miễu chiều ngang nhỏ trong khi đó lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đi qua đây rất lớn. Chính vì thế, lực lượng CSGT của công an 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải túc trực ở 2 bên cầu Cầu Rạch Miễu, thông qua bộ đàm để trao đổi thông tin và phối hợp điều tiết giao thông. Bên địa phận Tiền Giang, ngoài cảnh sát giao thông còn có lực lượng công an cấp xã chốt các vị trí trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc để phối hợp tham gia điều tiết giao thông giúp người dân lưu thông được dễ dàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn