MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát các phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: H.Hoàng

Lực lượng CSGT toàn quốc: Tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24h

Việt Dũng LDO | 16/09/2022 06:05

Theo đại diện Cục CSGT - Bộ Công an, khi kết thúc cao điểm (ngày 20.9 tới), lực lượng CSGT toàn quốc vẫn sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24h. Bởi lẽ vi phạm TTATGT vẫn khá phức tạp...

Xử lý hơn 600.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 2 tháng

Cục CSGT Bộ Công an cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý hơn 600.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Lực lượng CSGT đã tước 106.619 giấy phép lái xe, tạm giữ 153.320 phương tiện. 

Trong đó, chuyên đề nồng độ cồn, đã xử lý gần 90.000 trường hợp; Chuyên đề vi phạm về “cơi nới” thành thùng, chở quá tải, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 39.053 trường hợp; Chuyên đề vi phạm về tốc độ, có 86.442 trường hợp vi phạm. Lỗi này, lượng vi phạm chủ yếu là xe con với gần 40.000 trường hợp, xe môtô 36.437 trường hợp, xe tải 9.506 trường hợp và xe khách 3.243 trường hợp.

Cũng theo thống kê của Cục CSGT, trong tháng 6, toàn quốc có 258.506 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 308,08 tỉ đồng; tạm giữ 41.385 ôtô, môtô, xe máy. So với tháng 5, tăng 5.973 vụ (+2,37%), số tiền phạt thu được giảm 30,15 tỉ đồng (-8,91%), giảm 9.259 số ôtô, môtô, xe máy bị tạm giữ (-18,28%).

Riêng trong tháng 8, Cục CSGT thống kê cho thấy, toàn quốc có 223.656 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 390,26 tỉ đồng; tạm giữ 52.476 ôtô, môtô, xe máy. So với tháng 7, giảm 7,59% về số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, song số tiền phạt thu được tăng 12,58% (tương đương hơn 43 tỉ đồng); giảm 4.909 số ôtô, môtô, xe máy bị tạm giữ (-8,55%).

Vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông

Với những số liệu trên, một lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết, mặc dù tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí những tháng vừa qua và trước đó, song vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, nhiều vi phạm nổi bật là uống rượu, sử dụng ma tuý, chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ... luôn tiềm ẩn các vụ tai nạn giao thông.

Nhìn nhận dưới góc độ chấp hành pháp luật trong khi tham gia giao thông, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn luật sư Hà Nội - cho biết, nhiều người tham gia giao thông vẫn chỉ quan tâm đến việc “đường này có đi được không” chứ không hề quan tâm đến việc “đường này có được đi không”.

Đối với những người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, không ít người có thói quen uống rượu bia ngay cả khi điều khiển xe, nồng độ cồn cao quá mức cho phép hết sức nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Một bộ phận thanh niên ý thức kém tuổi mới lớn, thích thể hiện mình nên tham gia tổ chức các vụ đua xe, lạng lách đánh võng ở các thành phố lớn. Một số người vì quyền lợi cá nhân mà bất chấp tính mạng của người khác rải đinh trên đường gây những hậu quả khôn lường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Phạm Bình Minh đã giao ngành giao thông vận tải tiếp tục đôn đốc theo chuyên đề Nghị quyết số 48 ngày 5.4.2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông… Trong đó,  công an tỉnh duy trì thường xuyên các đợt cao điểm, giải quyết dứt điểm các trường hợp tai nạn giao thông liên quan tới ma túy, nồng độ cồn; ngành giao thông vận tải sát hạch cấp giấy phép lái xe, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện, cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức cảnh báo, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ…

Theo đại diện Cục CSGT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, khi kết thúc cao điểm (ngày 20.9 tới), lực lượng CSGT vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24h.

“Lực lượng CSGT sẽ làm nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt như thực hiện cao điểm để tránh tình trạng các vi phạm tái diễn trở lại” - đại diện Cục CSGT cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn