MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người bày tỏ ủng hộ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lương hưu tăng thêm sẽ dễ dàng hơn trong việc tiết kiệm

Bảo Hân (ghi) LDO | 22/03/2021 09:29
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều người lao động đã về hưu cho biết, chưa nắm được thông tin về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. Nhưng họ đều bày tỏ ủng hộ, vui mừng nếu mình được nhận thêm một khoản tiền cho cuộc sống tuổi già của mình.

Ủng hộ đề xuất

Bà Trần Thị Bảo (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là công nhân sửa chữa vũ khí trong quân đội. Bà làm công nhân 15 năm, sau đó, vào năm 1989, do sức khoẻ không đảm bảo nên về hưu sớm. Hiện tại, mức lương hưu của bà là 2,1 triệu đồng/tháng.

“Mức lương hưu này không đủ cho tôi trang trải cuộc sống khi tuổi già, bệnh tật” - bà Bảo chia sẻ.

Năm nay 67 tuổi, bà Bảo đang mang trong mình nhiều loại bệnh: Đau khớp, thần kinh… Hằng tháng, số tiền lương hưu trên hầu như chỉ để mua thuốc thang điều trị, còn lại một phần để mua thức ăn.

“Sức khoẻ của tôi không tốt, nên gần như chỉ ngồi một chỗ, việc ăn uống do bố tôi - dù đã rất cao tuổi - phục vụ. Cũng do ốm yếu, nên mặc dù ở quê, tôi không thể trồng trọt, chăn nuôi gì thêm để có thể đỡ phải mua thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày”- bà Bảo chia sẻ.

Về hưu đã nhiều năm nay, nhưng bà Bảo cho biết, hầu như bà không dành dụm được đồng nào để lo cho sau này, mà “tháng nào hết tháng đó”. Khi nghe thông tin những người như mình sẽ được tăng thêm lương hưu từ ngày 1.1.2022 theo như đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Bảo rất ủng hộ.

Bà Bảo cho hay: Đối với những người già mang nhiều bệnh tật trong người, chật vật trong cuộc sống như bà, thì “được đồng nào hay đồng ấy”, sẽ thêm chút tiền để trang trải cho cuộc sống. Bà mong đề xuất này sớm được thông qua để giúp những người như bà đỡ đi phần nào những khó khăn, thiếu thốn.

Dành dụm sẽ dễ dàng hơn

Bà Trần Thị B (Thái Bình) về hưu từ năm 1991 sau 16 năm làm công nhân lâm trường. Lý do bà phải về hưu sớm là sức khoẻ suy giảm, không thể đảm bảo được công việc tay chân vất vả. Trải qua nhiều lần tăng, hiện tại, mức lương hưu của bà chỉ ở mức 2,2 triệu đồng/tháng - thấp hơn cả mức lương tối thiểu vùng (mức lương tối thiểu vùng của Thái Bình hiện là 3,07 triệu đồng/tháng). Với mức lương hưu thấp này, thu nhập của bà hết sức khó khăn, chật vật, nhất là khi tuổi già với nhiều bệnh tật trên người.

“Số tiền này không đủ để cho tôi trang trải cho cuộc sống khi về già. 1 tháng, tôi tiêu 1 triệu đồng cho ăn uống, còn lại để mua thuốc cho nhiều loại bệnh đang mang trên người. Nếu chẳng may gặp chuyện gì, tôi không lo nổi với số tiền lương hưu này mà phải cậy nhờ các con. Các con tôi thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình mình”- bà B nói.

Mặc dù đã rất tiết kiệm, nhưng do lương hưu quá thấp, nên sau nhiều năm, bà B cũng không thể dành dụm được số tiền nào từ đồng lương hưu của mình. Không có khoản tiền phòng thân nên bà B luôn sống trong tình trạng khá bất an, lo nghĩ “nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra”.

Như nhiều người khác, bà B vẫn chưa nắm được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. Dĩ nhiên, bà rất ủng hộ khi những người như mình có thể sẽ được tăng lương hưu. “Tôi biết là nếu tăng thì tôi cũng chỉ được thêm một vài trăm nghìn đồng/tháng. Nhưng đối với những người như tôi, chỉ cần được thêm vài chục nghìn/tháng cũng là mừng rồi. Có thêm tiền, việc dành dụm sẽ dễ dàng hơn để những người như tôi có thể để ra những đồng tiết kiệm cho sau này”- bà B chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn