MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lý giải huyện Nậm Pồ chưa nhận được tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải

Song An LDO | 20/04/2021 08:13

Ngày 17.4 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải liên tiếp thông báo chuyển tiền hỗ trợ cho huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) để mua thịt cho trẻ mầm non và làm nhà cho người nghèo. Cho đến hết ngày 19.4, địa phương này xác chưa nhận được số tiền nay.

Theo như thông tin chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, sáng 17.4, ông Đoàn Ngọc Hải đến thăm và giao lưu với một Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền tại Hà Nội. Ông đã nhận được số tiền thù lao là 30 triệu đồng và tuyên bố chuyển khoản trực tiếp cho Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ Lê Khánh Hòa với mục đích dành mua thịt cho các cháu mầm non tại địa phương.

Chiều cùng ngày, ngay sau khi nhận được 120 triệu đồng ủng hộ từ Công ty Cổ phần Sữa chua trân châu Hạ Long (Hà Nội), ông Hải tiếp tục thống nhất chuyển toàn bộ số tiền cho Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ. Trong đó, 60 triệu đồng dành mua thịt cho các cháu mầm non và 60 triệu đồng để làm 1 căn nhà tình thương cho người nghèo trong huyện. Như vậy, tổng số tiền ông Hải thông tin dành cho Nậm Pồ là 150 triệu đồng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về lí do hỗ trợ Nậm Pồ, ông Hải cho biết: “Tôi biết đến Nậm Pồ là do anh Lưu Bình Nhưỡng - Đại biểu quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội - muốn tôi chở sữa mang đến Nậm Pồ cho các cháu bé nơi đây. Đã 2 lần tôi chở sữa, bánh kẹo… đến Nậm Pồ.

Ở Nậm Pồ tôi gặp anh Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy. Có thể nói, đây là người cán bộ hiền lành nhưng rất có nhiệt huyết với công tác vì người nghèo nên tôi rất quý và luôn quan tâm đến Nậm Pồ” - ông Hải chia sẻ.

Về phía Nậm Pồ, ông Lê Khánh Hòa cho hay, ngay khi có thông tin ông Đoàn Ngọc Hải tặng tiền, huyện đã giao nhiệm vụ và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai rà soát, lên kế hoạch hỗ trợ. Ông Hòa cũng chỉ đạo việc hỗ trợ phải tiến hành ngay sau khi nhận được tiền.

Số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ làm 1 căn nhà tình thương cho đồng bào nghèo được giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN). Còn 90 triệu đồng mua thức ăn cho trẻ mầm non được chuyển về Phòng Giáo dục - Đào tạo địa phương.

Tuy nhiên, hết ngày 19.4, ông Ngô Xuân Chiến - Trưởng phòng Giáo dục huyện Nậm Pồ - vẫn xác nhận chưa thấy tiền về tài khoản. Ông Chiến cũng chưa xác định được nguyên nhân vì sao.

Còn đại diện Hội LHPN huyện Nậm Pồ nói rằng, trên thực tế, số tiền này chưa được ông Hải chuyển đi. Lý do là vì trước khi chuyển tiền, ông Hải yêu cầu rà soát 1 hộ khó khăn để hỗ trợ. Nhưng sau đó, huyện đề xuất khảo sát thêm 2 trường hợp nữa.

Cho đến tối 18.4, việc khảo sát mới hoàn thành để xin ý kiến ông Hải nên số tiền vẫn chưa được chuyển đi. Ngày 19.4, ông Hải đã đồng ý phương án của Nậm Pồ, hỗ trợ làm 3 căn nhà cho người nghèo thay vì 1 căn như lúc đầu.

"Tôi đang nhờ vợ tôi ra ngân hàng chuyển khoản thêm 180 triệu đồng từ “QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO“ cho huyện Nậm Pồ để xây thêm 3 căn nhà tình thương cho những hoàn cảnh quá nghèo do anh Lê Khánh Hoà - Bí thư Huyện ủy bảo lãnh" - ông Đoàn Ngọc Hải thông tin trên Facebook cá nhân chiều 19.4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn