MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều nhà dân đặt những biển báo để giành lại phần vỉa hè, lòng đường trước nhà. Ảnh: Nhật Minh

"Ma trận" biển cấm đỗ xe tại một khu phố ở Hà Nội

Nhật Minh LDO | 15/03/2024 06:04

Hà Nội - Thời gian qua, nhiều người dân tại khu vực Đầm Trấu (Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) đặt hàng loạt biển cấm đỗ xe trước cửa nhà, dưới lòng đường để giành lại phần vỉa hè, lòng đường.

Là người dân sinh sống gần khu Đầm Trấu, anh Đào Thế Hoàn (43 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho biết, trước đây, có nhiều phương tiện đỗ trước cửa nhà dân, chắn lối ra vào nên họ đặt những loại biển cấm này để giành lại phần vỉa hè và lòng đường trước nhà.

Anh Hoàn cho biết, thời gian đầu, các hộ gia đình chỉ dán những tờ giấy hoặc treo các tấm biển cấm đỗ xe ở trước cửa nhà. Song, tình trạng trên vẫn tiếp diễn khiến họ phải làm những biển cấm đỗ xe và đặt ở dưới lòng đường.

“Những biển cấm này xuất hiện ngày một nhiều, thậm chí, có biển báo mang tính đe dọa với trường hợp dừng đỗ xe” - anh Hoàn nói.

Anh Hoàn cho rằng, xung quanh khu vực này có nhiều nhà dân, công ty nhưng lại khan hiếm chỗ đỗ xe khiến tình trạng “chiếm” vỉa hè, lòng đường làm nơi dừng, đỗ xe vẫn tiếp diễn.

Hàng dài ôtô đỗ dưới lòng đường tại khu Đầm Trấu (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Lần đầu tiên di chuyển qua khu vực này, anh Đỗ Đức Nam (27 tuổi) - một tài xế xe ôm công nghệ - bất ngờ bởi “ma trận” biển cấm đỗ xe xuất hiện ở khắp khu phố.

“Việc đặt những biển báo này phần nào khiến lối đi lại bị hẹp đi, bên cạnh đó gây mất mỹ quan đô thị” - anh Nam chia sẻ.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động vào sáng 13.3, nhiều hộ dân, công ty tại khu Đầm Trấu (Hai Bà Trưng) tự ý đặt các biển báo cấm phương tiện dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Các biển báo được thiết kế sơ sài và đặt bừa bãi dưới lòng đường. Ảnh: Nhật Minh
Không những đặt dưới lòng đường, các biển báo tự chế còn xuất hiện trên vỉa hè. Ảnh: Nhật Minh

Nhiều biển báo được dựng cố định trước cửa nhà hay đóng đinh trực tiếp lên thân cây.

Bên cạnh đó, có những biển báo mang nội dung đe dọa với những trường hợp vi phạm như: “Cấm đỗ xe, nếu đỗ sẽ khoá bánh”, “Dừng đỗ xe ở đây, xe hàng về va chạm tự chịu”... Ngoài ra, có nhiều người dân đã dựng cọc để giữ chỗ đỗ xe tại đây.

Biển cấm dừng đỗ xe được đóng đinh trực tiếp lên cây. Ảnh: Nhật Minh
Nhiều biển báo có nội dung đe doạ với trường hợp dừng, đỗ xe. Ảnh: Nhật Minh

Theo Điều 37 Luật giao thông đường bộ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ, Chủ tịch Uyr ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quy định các đoạn đường cấm đỗ trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đó. Nếu như biển cấm được lắp đặt theo đúng quy định tại Điều 37 Luật giao thông đường bộ thì người điều khiển phương tiện có nghĩa vụ tuân thủ, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Như vậy, các cá nhân, cơ quan, tổ chức không được phép tự ý đặt các biển báo giao thông, trong đó có các biển báo cấm dừng, đỗ xe. Những biển báo cấm dừng, đỗ xe do người dân tự làm, viết và lắp đặt trên cây, trước cửa nhà đều không có ý nghĩa về mặt pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn