MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tài xế xe khách mặc đồng phục bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Xuyên Đông

Mặc áo tài xế, xe ôm cũng không thoát nếu vi phạm nồng độ cồn

Xuyên Đông LDO | 16/12/2023 14:24

Nhiều người nghĩ rằng, tài xế, xe ôm sẽ không bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Do đó, sau khi uống bia rượu không ít người cố tình mặc áo xe ôm công nghệ, đồng phục taxi, xe khách.

Trao đổi với Lao Động, một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, về nguyên tắc đã uống rượu bia, có nồng độ cồn là không được lái xe. Người hành nghề vận tải như taxi, xe ôm, xe khách càng phải tuân thủ vấn đề này để đảm bảo an toàn.

Trên thực tiễn, nhiều người nghĩ rằng, tài xế, xe ôm, cảnh sát giao thông sẽ không kiểm tra là một suy nghĩ sai lầm. Bởi những đối tượng này không thuộc trường hợp loại trừ kiểm tra. Hơn nữa về mặt nghiệp vụ khi yêu cầu 1 đối tượng dừng xe để kiểm tra, cảnh sát giao thông sẽ quan sát một số biểu hiện như, đi xe có vững không? Mặt có đỏ không? Mắt có lờ đờ không? Chứ không nhìn vào màu áo đang mặc.

Do đó, cách tốt nhất để tránh vi phạm nồng độ cồn là giữ vững nguyên tắc đã uống rượu bia thì không lái xe.

Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông từ đầu tháng 12 đến nay, số lượng xử lý vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao nhất.

Còn tính từ đầu năm đến tháng 11 năm 2023, cả nước đã xử lý 696.264 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 23% so với tổng số vi phạm trật tự an toàn giao thông, tức là trung bình 1 ngày xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, làm chết 99 người, bị thương 168 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 77 vụ (-25,8%), giảm 99 người chết (-50%), giảm 49 người bị thương (-22,6%).

Chia sẻ với báo giới kết quả sau xử lý vi phạm nồng độ cồn, đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông - cho rằng, với quan điểm bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện tại quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm.

Quy định này nhằm hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông và thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thực tế, người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia thường bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần và thể chất, đến khả năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông; đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.

Sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể, chứng minh được hiệu quả của quy định này trên trong thực tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn