MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong quá trình thi công công trình sửa chữa Quốc lộ 2D đã gây trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Bảo Nguyên

Mất an toàn giao thông tại dự án sửa Quốc lộ 2D

Bảo Nguyên LDO | 04/08/2023 18:43

Yên Bái - Thi công gây mất an toàn cho người đi đường, nhà thầu sử dụng xe hết hạn đăng kiểm phục vụ công trình là những thực tế đang diễn ra tại dự án sửa chữa Quốc lộ 2D.

Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày đầu tháng 8.2023, tại gói thầu sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình trên Quốc lộ 2D (từ km6+100 - km118+760 đoạn qua tỉnh Yên Bái) xuất hiện nhiều phương tiện đã hết hạn đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn vô tư chở nguyên vật liệu để phục vụ công trình.

Điển hình như phương tiện BKS: 12C-01506 hết hạn đăng kiểm từ tháng 2.2023; phương tiện 88C-05766 hết hạn đăng kiểm từ tháng 2.2023. Cá biệt như phương tiện 29C-278.36 dán tem đăng kiểm hết hạn từ năm 2018.

Mặc dù đã hết hạn đăng kiểm nhưng những phương tiện này vẫn vô tư lưu thông chở đất, đá để phục vụ công trình sửa chữa Quốc lộ 2D. (Ảnh chụp ngày 1 và 2.8.2023).

Chủ đầu tư dự án này là Sở GTVT tỉnh Yên Bái; nhà thầu thi công xây dựng là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường An Vĩnh Phúc - Anh Nam - Liên Bình.

Trong quá trình thi công dự án này, nhà thầu xây dựng thi công đã thiếu biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như: Thiếu biển cảnh báo, thiếu người cảnh giới hướng dẫn giao thông ở hai đầu đoạn đường thi công, người cảnh giới hướng dẫn giao thông không sử dụng còi, cờ, đeo băng đỏ, gậy điều hành, đồng phục đúng theo quy định…

Trong khi đó, nhà thầu thi công chỉ đặt biển cảnh báo khi thi công ở cách vị trí thi công thực tế khoảng gần 2km.

Nhiều người dân tham gia giao thông trên đoạn đường này vô cùng bối rối, thiếu thông tin và lưu thông lộn xộn vào giữa những chiếc xe lu, xe tải chở vật liệu, nhóm công nhân đang thi công, gây mất an toàn.

Nhiều vị trí tại dự án sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình trên Quốc lộ 2D thi công gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Bảo Nguyên

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 4.8, ông Nguyễn Trọng Tiến, Trưởng ban Quản lý Dự án Bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Yên Bái thừa nhận có tình trạng phương tiện hết hạn đăng kiểm vẫn hoạt động phục vụ dự án.

“Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên, cán bộ của ban và đơn vị tư vấn đã họp cùng nhà thầu để khắc phục những bất cập, mất an toàn trong quá trình thi công.

Về biển báo di động trước đây đặt xa khiến người tham gia giao thông khó nhìn, chúng tôi đã yêu cầu đặt gần công trình. Bên cạnh đó, đơn vị thi công phải cử người cảnh giới mặc đồng phục phân luồng giao thông.

Riêng các phương tiện hết đăng kiểm chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu dừng hoạt động và phải đi đăng kiểm ngay theo quy định”, ông Nguyễn Trọng Tiến cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn