MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mất điện liên tục, người dân đi 4 cửa hàng không mua được quạt tích điện

KHÁNH AN LDO | 09/06/2023 06:00
Người dân than không mua được quạt tích điện, các siêu thị điện máy liên tục báo hết hàng... là tình trạng tại Hà Nội trong những ngày gần đây - khi thường xuyên bị mất điện

“Tôi đi 4 cửa hàng vẫn không mua nổi cái quạt tích điện” - bà Trần Thị Kim Khuyên (Cầu Giấy - Hà Nội) nói sau khi một nhân viên siêu thị điện máy xin bà số điện thoại và cho biết khi nào có mặt hàng này sẽ liên hệ lại. 

Bà Khuyên cho hay, những ngày gần đây, khu vực nhà bà liên tục bị mất điện. Do nhà có trẻ nhỏ, nên bà tìm mua quạt tích điện để tránh nóng cho cháu. 

Dù đi “săn” quạt tích điện từ đầu giờ chiều - đến 2 siêu thị điện máy và 2 cửa hàng đồ điện gia dụng, song bà vẫn không mua được mặt hàng này. Tất cả các cửa hàng đều thông báo đã “cháy hàng”.

Bà Khuyên cho biết, tối nay, bà sẽ tiếp tục đi tìm mua quạt tích điện tại các cửa hàng khác, để phòng trường hợp bị mất điện như những lần trước - phải thức để quạt cho cháu ngủ.

 Người dân đến các siêu thị điện máy tìm mua quạt tích điện, quạt điều hoà... Ảnh: Khánh An
  Người dân tìm mua quạt tích điện vào thời điểm Hà Nội nắng nóng, thường xuyên bị cắt điện. Ảnh: Khánh An 

Anh Đỗ Xuân Hoàng - Quản lý tại siêu thị điện máy MediaMart chi nhánh Mỹ Đình - cho biết, bước vào các đợt cao điểm nắng nóng của mùa hè, lượng khách hàng mua sắm các sản phẩm mùa vụ như điều hòa, tủ lạnh, quạt điều hòa, quạt điện... tăng mạnh.

Trong bối cảnh thiếu hụt điện, nhu cầu mua sắm các sản phẩm thiết bị tích điện tại cửa hàng cũng tăng mạnh. Trong đó, các sản phẩm quạt tích điện được quan tâm nhiều hơn cả. 

“Mỗi ngày chúng tôi bán ra hàng nghìn quạt sạc tích điện. Các sản phẩm quạt tích điện có giá từ 1-2 triệu đồng được ưa chuộng hơn cả.

Trong tuần gần nhất, số lượng sản phẩm bán ra tăng gấp hàng chục lần so với tháng trước đó và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới - khi Hà Nội đón nhiều đợt nắng nóng” - anh Hoàng nói. 

Anh cũng cho biết, hiện tại, các sản phẩm quạt tích điện ở chi nhánh MediaMart Mỹ Đình đang “cháy hàng”. Tuy nhiên, siêu thị cũng đang nỗ lực làm việc với nhà cung cấp để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

This browser does not support the video element.

Quản lý tại siêu thị điện máy MediaMart chi nhánh Mỹ Đình cho biết mỗi ngày siêu thị bán ra hàng nghìn sản phẩm quạt tích điện. Video: Khánh An
 Nhu cầu mua các sản phẩm điều hoà, quạt điện... tăng mạnh. Ảnh: Khánh An
  Kệ trưng bày sản phẩm của nhiều siêu thị điện máy "vắng bóng" quạt tích điện. Ảnh: Khánh An

Tại Siêu thị điện máy Pico Xuân Thuỷ, anh Hoàng Ngọc Gia Long - nhân viên bán hàng cho biết, trong những ngày nắng nóng gần đây, lượng khách tăng đột biến. Trong đó, mặt hàng được tìm mua nhiều nhất là quạt hơi nước, quạt tích điện. 

“Thời gian gần đây, cứ 10 khách vào cửa hàng thì sẽ có từ 8-9 khách hỏi mua quạt tích điện” - anh Long nói.

Anh cho biết, tối hôm qua (7.6), siêu thị này có nhập về gần 100 chiếc quạt tích điện và đã bán hết ngay trong buổi tối. Anh cũng cho hay, hiện tại trong kho tổng của Pico cũng chỉ còn rất ít sản phẩm quạt tích điện. 

“Trong ngày hôm nay, có rất nhiều khách hàng đến siêu thị tìm mua sản phẩm này. Có thể trong tối nay hoặc ngày mai là sản phẩm sẽ được bổ sung thêm tại siêu thị” – nam nhân viên nói. 

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết: "Hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng là 30,9 triệu kWh (ngày cao nhất có thể lên tới 50,8 triệu kWh). Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày".

Trước tình hình có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành hệ thống điện, trong những ngày vừa qua, EVN đã phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải tại miền Bắc.

Ngày 5.6, tổng công suất phụ tải tiết giảm là 3.609 MW lúc 16h30, trong đó tiết giảm phụ tải công nghiệp lớn nhất khoảng 1.423 MW, tiết giảm phụ tải sinh hoạt lớn nhất là 1.264 MW.

Ông Trần Việt Hòa cũng cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ Công Thương và ngành điện đã nỗ lực có nhiều giải pháp để cung ứng điện.

Tuy nhiên, với bất kỳ lý do gì và nỗ lực như thế nào nhưng việc để thiếu điện cung ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể thanh minh của các cơ quan quản lý Nhà nước và ngành điện. Tôi xin thay mặt cơ quan quản lý Nhà nước và ngành điện xin gửi lời xin lỗi đến nhân dân và doanh nghiệp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn