MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau sạt lở từ ngày 2 - 4.11, gia đình ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải di dời tìm nơi ở tạm. Ảnh: Hoàng Lộc

Mất hết nhà đất vì sạt lở, cả gia đình phải đi ở tạm người thân

HOÀNG LỘC LDO | 08/11/2023 07:40

Sau sạt lở đoạn bờ sông Cổ Chiên, thuộc xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), gia đình ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải di dời tìm nơi ở tạm.

Ông Nguyễn Văn Vui (sinh năm 1968, ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gia đình có 6 thành viên, trong đó có cháu bé được 5 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Theo ông Vui, sau vụ sạt lở từ ngày 2 - 4.11, gia đình ông không còn đất để cất nhà mới, cũng không có khả năng thuê nhà, nên phải đi ở tạm nhà người chị cách điểm sạt lở khoảng 100m.

“Nhà của chị cho ở tạm có không gian chật nên tủ quần áo, bàn ghế phải để ở bên ngoài rất dễ bị hư hỏng do nước mưa”, ông Vui cho biết thêm.

Bà Trần Thị Nô (sinh năm 1962, chủ ngôi nhà để gia đình ông Vui ở tạm) cho biết, bà đang làm công nhân ở tỉnh Bến Tre, hiện tại, nhà không người ở nên cho gia đình ông Vui ở tạm. Nhưng gia đình ông Vui cũng chỉ có thể ở tạm 1 - 2 tuần trong thời gian tìm nơi ở mới vì bà sắp về ở, không đi làm tiếp.

“Thấy thương gia đình 6 người của em Vui đang lúc khó khăn nên tôi cho ở tạm. Nhưng tôi cũng lớn tuổi, sắp tới cũng nghỉ làm công nhân ở Bến Tre mà về đây sinh sống. Khi gia đình tôi về đây ở nữa sẽ rất đông người nên gia đình em Vui cũng cần phải sớm tìm nơi ở mới”, bà Nô cho biết thêm.

Sau sạt lở, gia đình ông Nguyễn Văn Vui phải ở tạm nhà người chị, trong thời gian chờ sự hỗ trợ tìm nơi ở mới. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Long Hồ - cho biết, sau sạt lở, gia đình ông Nguyễn Văn Vui được người quen cho ở tạm đồng thời bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ nơi ở mới vì không còn khả năng mua đất, cất nhà.

“UBND xã đã báo cáo về UBND huyện trường hợp khó khăn về nhà ở sau sạt lở của gia đình ông Vui cũng như mong muốn được hỗ trợ nơi ở mới, có thể là nền ở khu tái định cư”, ông Phước cho biết thêm.

Ngày 7.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - thông tin, vụ sạt lở từ ngày 2 - 4.11 vừa qua, hộ ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nặng và đang gặp khó khăn về nhà ở.

Theo ông Cường, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của huyện, Phòng Tài nguyên môi trường và UBND xã An Bình rà soát. Nếu gia đình ông Vui thuộc đối tượng đủ điều kiện sẽ trình UBND huyện bố trí tái định cư theo quy định.

Như Lao Động đã thông tin, tại ấp An Thuận, xã An Bình huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở nghiêm trọng, tổng diện tích đất bị sạt lở trên 3.000m2, hơn 20ha cây ăn trái bị ngập nước và các loại vật nuôi thiệt hại trên 85 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn