MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nông thôn miền Tây với nhiều cổng rào cây xanh được trồng đẹp mắt. Ảnh: Phương Anh

Mát mắt với những cổng rào xanh ở Miền Tây

PHƯƠNG ANH LDO | 17/08/2023 06:32

Về nhiều vùng nông thôn ở miền Tây, theo các tuyến đường nhựa, đường bê tông dẫn vào các ấp, xóm ngày càng xuất hiện nhiều hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Những hàng rào "sinh thái" này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần giữ vững danh hiệu ấp, xã văn hóa và hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.

Theo ghi nhận, hầu hết các hàng rào "sinh thái" được trồng từ các loại cây như dâm bụt, mai chiếu thủy, tùng, cây lá màu,.. bởi các cây này có đặc điểm chung là sức sống khỏe, lá nhỏ, mềm,… thuận lợi cho việc cắt tỉa, tạo hình.

Hàng rào từ cây mai chiếu thủy của gia đình ông Nguyễn Việt Sử (Xà Phiên, Long Mỹ, Hậu Giang). Ảnh: Phương Anh

Như hàng rào cây xanh của gia đình ông Nguyễn Việt Sử ở xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) được trồng từ hàng ngàn cây mai chiếu thủy.

Để có được hàng rào xanh dài khoảng 50m với hình dáng đẹp mắt, ông Sử đã phải trồng đến gần 10 năm và dành thời gian chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng.

Cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: Phương Anh

Ông Sử cho biết: "Mặc dù gia đình có khả năng làm rào bê tông nhưng ông vẫn thích rào từ cây xanh, bởi tạo cảm giác trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Đôi khi đi làm về mệt nhìn những mảng xanh trước nhà cũng cảm thấy thư thái. Hằng ngày ngoài việc đồng áng, gia đình còn dành thời gian để chăm chút, tưới nước, bón phân. Cứ 1 tuần là cắt tỉa, loại bỏ những lá già, sâu, tạo hình dáng cho cây".

Cổng rào cây xanh nhà ông Nguyễn Việt Sử (Xà Phiên, Long Mỹ, Hậu Giang). Ảnh: Phương Anh

Còn gia đình ông Nguyễn Văn Còn ở xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) thì chọn hoa huệ để làm hàng rào trước nhà. Mỗi mùa hoa nở càng tô thêm nét duyên nơi miệt vườn.

Vùng quê bừng sáng từ hàng rào hoa huệ. Ảnh: Phương Anh
Gia đình còn trồng trầu để leo trên rào tạo thành một mảng xanh tuyệt đẹp. Ảnh: Phương Anh

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nhiều địa phương phát động phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp được người dân đồng tình hưởng ứng.

Người dân tham gia thực hiện trồng, chăm sóc cây trên tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hậu Thạnh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Phương Anh
Một tuyến đường kiểu mẫu xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) trở nên duyên dáng với những cây lá màu. Ảnh: Phương Anh

Hàng rào xanh không chỉ làm đẹp cảnh quan môi trường xung quanh ngôi nhà mà còn góp phần thực hiện đạt tiêu chí về cảnh quan môi trường của cộng đồng ở khu dân cư.

Một chiếc cổng rào duyên dáng từ cây dâm bụt. Ảnh: Phương Anh

Bàn tay khéo léo của người nông dân đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn miền Tây có những gam màu bắt mắt mang đầy sức sống hấp dẫn trên những vùng Nông thôn mới.

Tuyến đường đầy hoa giữa vùng tôm - lúa của xã Nông thôn mới Gia Hòa 1 (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Ảnh: Phương Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn