MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Metro Nhổn - ga Hà Nội hết thời gian miễn phí nhưng vẫn đông khách sử dụng. Ảnh: Công Hòa

Metro Nhổn - ga Hà Nội đông khách ngày đầu tuần

CÔNG HÒA - PHẠM ĐÔNG LDO | 26/08/2024 12:36

Tàu metro Nhổn - ga Hà Nội bước vào giai đoạn bán vé và có khá đông người dân đến sử dụng trong sáng thứ hai.

Theo ghi nhận của Lao Động vào sáng 26.8, thứ hai đầu tiên thu phí, 8 ga trên cao của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có khá đông người dân đến sử dụng phương tiện công cộng này.

Tuy lượng khách đến các ga giảm hơn nhiều so với những ngày tàu chạy miễn phí nhưng vào giờ cao điểm, các toa tàu vẫn kín chỗ.

Người dân xếp hàng mua vé đi tàu. Ảnh: Công Hòa

Là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Lê Thu Hương (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, hàng ngày phải mất gần 1 tiếng để đi từ bến xe buýt đến trường. Quãng đường dài hơn 10 km khiến Hương đi học lúc nào cũng phải xuất phát từ sớm.

“Sau khi trải nghiệm, thấy đi tàu rất tiện lợi nên tôi đã đăng ký sử dụng vé tháng. Bây giờ mỗi lần đi học, tôi chỉ mất có hơn 10 phút để đi từ ga Nhổn đến trường. Điều này tiết kiệm được rất nhiều thời gian và không phải mệt mỏi vì tắc đường”, Hương cho biết thêm.

Khá đông người dân đến sử dụng đường sắt trên cao tại ga Nhổn. Ảnh: Công Hòa
Chị Hương đăng ký vé tháng để sử dụng tàu. Ảnh: Công Hòa

Anh Nguyễn Văn Bằng (Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng tuyến đường sắt vì điểm khởi hành gần nhà và điểm dừng ngay sát công ty.

Trước đây, mỗi tháng anh phải chi gần 1 triệu đồng cho tiền xăng xe và tiền taxi mỗi khi trời mưa để đi làm. Hiện tại, với tàu điện, chỉ tốn 200.000 đồng mỗi tháng, tiết kiệm chi phí rất nhiều.

Metro Nhổn – ga Hà Nội vẫn thu hút hành khách. Ảnh: Công Hòa

Đoạn trên cao của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dù chỉ dài 8,5 km nhưng đi qua nhiều trường đại học, như: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Sư phạm Hà Nội, các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đại học Giao thông Vận tải.

Lượng khách hàng tiềm năng của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội là đối tượng học sinh, sinh viên.

Theo phương án giá vé hiện tại, vé đi một chặng của tuyến là 8.000 đồng/lượt, 12.000 đồng/lượt đi cả tuyến. Vé ngày có giá là 24.000 đồng, có giá trị trong ngày và không hạn chế số lượt di chuyển.

Người dân cũng có thể mua vé tháng với giá 200.000 đồng/tháng, ưu tiên dành cho học sinh, sinh viên với mức 100.000 đồng/tháng. Nếu mua tập thể và không thuộc đối tượng ưu tiên, giá vé tháng là 140.000 đồng.

Metro Nhổn đoạn trên cao đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí. Ảnh: Công Hòa

Về việc sắp xếp, bố trí các điểm trông giữ phương tiện cho hành khách đi tàu, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã khảo sát và dự kiến bố trí các điểm đỗ xe trong phạm vi 500 m quanh 8 nhà ga.

Các điểm đỗ xe gồm: điểm đỗ xe Cầu Giấy (tại lòng đường cụt nút giao thông ngã ba Voi Phục, phường Ngọc Khánh); điểm đỗ xe La Thành (đối diện tòa nhà V-Tower, phường Ngọc Khánh); điểm đỗ xe gầm cầu Mai Dịch (phường Mai Dịch); điểm đỗ xe đảo phân cách giao thông tại nút giao Mai Dịch; điểm đỗ xe phố Khúc Thừa Dụ (đoạn từ phố Cầu Giấy đến ngõ 45 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng); điểm đỗ xe đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ phố Trần Đăng Ninh đến phố Cầu Giấy, phường Dịch Vọng); điểm đỗ xe phố Trần Quý Kiên (đoạn từ phố Cầu Giấy đến Khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng); điểm đỗ xe hè đường Cầu Giấy (dưới gầm cầu Đại học Giao thông Vận tải thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh)... Tuy nhiên các điểm đỗ xe này hiện chưa được hoàn thiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn