Tại Sóc Trăng, trong 4 ngày qua, giông lốc đã khiến cho 194 căn nhà sập và tốc mái. Trong đó 31 căn thiệt hại hoàn toàn, 133 thiệt hại trên 50%. Địa phương chịu nhiều thiệt hại là các huyện Thạnh Trị, Kế Sách, Mỹ Xuyên, Châu Thành.
Tại Bạc Liêu, 53 căn nhà sập và tốc mái thiệt hại trên 500 triệu đồng. Đáng chú ý trụ quảng cáo tại Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi sập đè lên mái nhà. May mắn không ai bị thương.
Tại Cà Mau, giông lốc, triều cường, mưa lớn, nước tràn đê khiến cho hơn 1.000 căn nhà bị sập và tốc mái, ngập nước cục bộ. Riêng địa bàn huyện U Minh có đến trên 100 căn nhà sập và tốc mái. Con số này tại huyện Trần Văn Thời là trên 300 căn. Tại Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời thiệt hại nhiều nhất.
Trong khi đó, tại Kiên Giang có đến trên 200 căn nhà bị thiệt hại. Đặc biệt là Phú Quốc nhiều nơi nước ngập sâu đến hơn 1m khiến nhà cửa, của nhiều người dân bị ngập sâu trong nước.
Đây là thời điểm ĐBSCL vào chính vụ sản xuất trà lúa. Mưa làm ảnh hưởng lớn đến diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái tại các địa phương.