MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lớn, nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia - Quảng Nam dâng cao, khiến hạ du ngập sâu trong lũ. Huyện Đại Lộc xấp xỉ đỉnh lũ 2013. Ảnh: T.Th

Miền Trung lại khẩn cấp đối phó với bão số 6

Thanh Hải LDO | 11/10/2020 08:27

Áp thấp nhiệt đới đã chuyển thành bão số 6 vào sáng sớm nay. Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ đã phát đi thông báo khẩn cấp. Từ sáng sớm 11.10, đã có mưa to, gió lớn ở đất liền. Do ảnh hưởng bão số 6, tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió cấp 7, giật cấp 9; ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, từ 100-150mm...

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, hồi 4h ngày 11.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.

Đến 16h ngày 11.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 12.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 giờ tới, các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to. Gió trên đất liền Bắc đến Đông Bắc cấp 4-5, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng 2-4m, biển động; từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, độ cao sóng 3-4m, biển động rất mạnh; vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, độ cao sóng 3.0-4.0m, biển động mạnh. Vùng ven biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng nước dâng từ 0.3-0.5m.

Các địa phương khu vực miền Trung đã nâng cao mức cảnh báo, lập tức triển khai các biện pháp đối phó với bão số 6.

Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, từ tối 9.10 mưa tiếp tục lớn, nước dâng gây ngập, cô lập hàng trăm hộ dân ở Quảng Nam và vùng ven Đà Nẵng. Ngập nặng nhất là những hộ dân gần đầu nguồn sông Vu Gia trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Để ứng phó với thời tiết nguy hiểm, tỉnh Quảng Nam liên tục thông báo, cảnh báo an toàn đến người dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương sơ tán dân tránh lũ từ trước 18 giờ chiều 10.10, đồng thời phối hợp với các địa phương vận hành điều tiết lũ phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn