MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Đoàn Hưng

Móng Cái - điểm cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Đoàn Hưng LDO | 08/09/2023 19:04

Quảng Ninh - Những năm qua, trên tinh thần kiên định với các mục tiêu đề ra, phát huy lợi thế của thành phố “ven biên, ven biển”, thành phố Móng Cái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành cầu nối trực tiếp, trọng yếu trong thúc đẩy hợp tác với nước láng giềng Trung Quốc.

Đón nhận thời cơ của thành phố "ven biên, ven biển"

Móng Cái là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, là thành phố cửa khẩu quốc tế duy nhất của Việt Nam có đường biên giới trên bộ, trên biển tiếp giáp với Trung Quốc dài 78km. Thực hiện đa phương hoá, đa dạng hóa trong quan hệ hợp tác đối ngoại, Móng Cái đã đón nhận thời cơ, trở thành “đầu tàu” xuất nhập khẩu, du lịch khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, ngày 1.9.2022, tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng chiều dài 80,23km với tổng vốn đầu tư gần 12.771 tỉ đồng đã chính thức khánh thành. Đây là một trong những dự án, công trình trọng điểm mà Quảng Ninh, Việt Nam ưu tiên đầu tư phát triển về hạ tầng, không chỉ tạo dư địa cho phát triển kinh tế trong nước mà còn mở ra một tương lai tươi sáng cho sự hợp tác, đồng thời kết nối thông suốt với tuyến cao tốc Đông Hưng - Phòng Thành - Nam Ninh (Trung Quốc) tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của thành phố Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), cầu Bắc Luân 2, cảng ICD Thành Đạt phát huy hiệu quả xuất nhập khẩu...

Diễn tập cứu trợ y tế khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức ngày 12.7.2023. Ảnh: Đoàn Hưng

Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 4 tỉ USD/năm, tăng 46% so với năm 2020. Năm 2022, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1 triệu tấn; Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 3,267 tỉ USD; Thu ngân sách nhà nước đạt tới 1.500 tỉ đồng.

Hiện TP Móng Cái đang và sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nền tảng cửa khẩu số thông minh tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Trạm Kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân 2 gắn với khu dịch vụ thương mại; xây dựng Trung tâm giao dịch hàng hóa nông, lâm, thủy sản Quốc tế tại lối mở Km3+4 Hải Yên; phối hợp với TP Đông Hưng (Trung Quốc) thúc đẩy lắp đặt phòng thí nghiệm của Tập đoàn Kiểm nghiệm, kiểm dịch Trung Hoa Chi nhánh Quảng Tây tại lối mở Km3+4 Hải Yên; xây dựng cầu sắt thô sơ tại lối mở Km3+4 Hải Yên/cặp chợ biên mậu Đông Hưng; xây dựng cầu Bắc Luân 3.

Địa phương đang tập trung thi công bến cảng tổng hợp Vạn Ninh - giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành vào quý 4.2024 sẽ là điểm trung chuyển hàng nông sản từ miền Nam ra miền Bắc và hình thành, kết nối tuyến vận tải biển từ các cảng trong nước vận chuyển hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc…

Kiên trì thí điểm thực hiện “Khu hợp tác kinh tế song phương kiểu mẫu"

Cùng với kinh tế, mọi hoạt động hợp tác với Đông Hưng (Trung Quốc) liên tục được duy trì, mở rộng, tiêu biểu như: Hoạt động hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên hai nước, Hội chợ Quốc tế Việt - Trung luân phiên tổ chức hàng năm, giao lưu văn hóa văn nghệ, bóng đá…

Mới đây nhất, ngày 30.6.2023, Thành ủy Móng Cái và Thành ủy Đông Hưng đã ký kết Bản thỏa thuận về thiết lập cơ chế giao lưu hữu nghị; phường Trần Phú, TP Móng Cái (Việt Nam) với trấn Đông Hưng, TP Đông Hưng (Trung Quốc) ký kết thỏa thuận về thiết lập mối quan hệ hữu nghị biên giới quốc tế.

Lãnh đạo TP Móng Cái tặng hoa đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên sau gần 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: UBND TP Móng Cái

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái khẳng định: “Hai TP Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) “trước sau như một”, luôn nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực theo phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Đặc biệt hơn, những thành quả đạt được trong quan hệ hợp tác thời gian qua là nền tảng, động lực để hai địa phương tiếp tục cùng quyết tâm kiên trì đề xuất với Chính phủ hai nước thí điểm thực hiện “Khu hợp tác kinh tế song phương Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)”, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành hình mẫu về quan hệ hợp tác song phương khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn