MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cây dầu rái 300 tuổi ở Khánh Hòa chết chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Hữu Long

Một cây di sản 300 tuổi ở Khánh Hòa chết chưa rõ nguyên nhân

Hữu Long LDO | 06/08/2023 09:20

Hai cây dầu rái cổ thụ tại Khánh Hòa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây di sản. Hiện một trong hai cây đã chết nên địa phương đang xây dựng phương án chặt hạ.

Sáng 6.8, ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - xác nhận sự việc một cây dầu rái được công nhân là cây di sản ở xã Thành Sơn đã chết.

Đến nay, huyện Khánh Sơn đã thuê đơn vị có kinh nghiệm chặt hạ cây chết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời thay thế cây khác vào vị trí cây đã chết.

Cây dầu rái cổ thụ chết khô, trụi lá. Ảnh: Hữu Long

Chủ tịch huyện Khánh Sơn Nguyễn Văn Nhuận cho biết thêm, phần gỗ cây dầu rái sẽ được tận dụng dựng một căn nhà lưu niệm tại khu vực cây di sản nói trên. Cùng với đó, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, bảo vệ cây dầu rái di sản còn lại để tránh sự việc tương tự.

Vào năm 2019, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận 2 cây dầu rái cổ thụ bên dòng sông Tô Hạp, đoạn chảy qua thôn A Pa 2 thuộc xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn) là cây di sản Việt Nam. Tuy vậy, đến đầu năm 2022, một trong hai cây dầu rái di sản xuất hiện dấu hiệu rụng lá, chết khô. May mắn là sát bên, cây dầu rái còn lại vẫn còn cành lá xanh, chưa có dấu hiệu xấu.

Tháng 4.2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa có kiểm tra và nhận định sơ bộ một trong các nguyên nhân làm cây dầu đôi bị rụng lá và khô có thể do tình trạng bê tông hóa nhiều gây yếm khí và nóng, nước ở gốc cây cũng khó thẩm thấu xuống bộ rễ, nhất là vào mùa khô khiến cây thiếu nước, thiếu dinh dưỡng trầm trọng gây nên hiện tượng rụng lá, khô cây.

Đến tháng 7.2022, UBND huyện Khánh Sơn đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các biện pháp nhằm cứu cây.

Một cây dầu rái còn lại vẫn còn sống, lá tươi tốt.

Trong đó, yêu cầu xã Thành Sơn phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, tiến hành cải tạo mở rộng bồn gốc cây ra đến tán; xới lớp đất mặt rồi tiến hành xử lý thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ nấm bệnh gây hại rễ; thuê các tổ chức, đơn vị có chuyên môn, dụng cụ để tiến hành kiểm tra, đánh giá phần thân, cành trên cao, cắt tỉa cành nhánh bị khô, bị sâu. Tuy vậy, cây dầu rái vẫn không có dấu hiệu xanh lá trở lại và chết sau đó.

Hình ảnh 2 cây dầu rái còn tươi tốt trước đây. Ảnh: Khuê Việt Trường

Ngày 4.8 mới đây, một trong 2 nhánh cây dầu đôi di sản hàng trăm năm tuổi ở ngã ba Thành, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa gãy đổ xuống đường. Phần nhánh cây gãy dài khoảng 10m, đường kính rộng nhất khoảng 50cm.

Được biết, cây dầu đôi không chỉ là cây cổ thụ mà còn gắn với lịch sử trăm năm của địa phương. Cây được công nhận là Cây di sản vào năm 2016. Cây có 2 nhánh cao khoảng 30m, tán cây bên vươn ra đường bên che bóng mát cho miếu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong - người lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa chống thực dân Pháp vào những năm 1885 - 1886.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn