MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà em X tại xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý

Một học sinh tử vong với bàn tay cháy sém

MINH LÝ LDO | 13/11/2017 17:22

Cắm sạc pin cho điện thoại, một nữ sinh lớp 9 ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) không may bị điện giật tử vong, bàn tay cháy sém.

Thầy Nguyễn Trọng Kỳ - Hiệu trưởng trường THCS Hồ Tùng Mậu, (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) - cho biết, em Lê Thị X, học sinh lớp 9B vừa tử vong khi xạc điện thoại tại nhà riêng ở thôn Đông, thuộc xã Sơn Châu.

Vào khoảng 14h ngày 12.11, ông Lê Văn Hy, bố em X, đang sửa xe đạp trước nhà, thì nghe một tiếng thét lớn trong nhà, nhưng ông cứ nghĩ là con đùa nghịch, nên không chạy vào ngay.

Được một lúc sau, ông Hy thấy nóng ruột, chạy vào xem thì thấy con gái nằm trên nền nhà, bàn tay bị cháy sém, điện thoại và dây xạc vứt bên cạnh. Ông Hy tri hô mọi người đến cứu chữa, nhưng em đã tử vong trước đó.

Thầy Nguyễn Trọng Kỳ, Hiệu trưởng trường THCS Hồ Tùng Mậu cho biết: “Em X. là một học sinh giỏi toàn diện, nhanh nhẹn, hoạt bát, đạo đức tốt, luôn được thầy yêu, bạn mến. Em ra đi là mất mát lớn với nhà trường”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn