MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trường hợp ở Gia Lai mắc sốt xuất huyết, nguy cơ thành dịch. Ảnh T.T

Một huyện ở Gia Lai có 31 ổ dịch sốt xuất huyết

THANH TUẤN LDO | 22/07/2022 14:09

Gia Lai – Ngày 22.7, Trung tâm y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai- cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn không ngừng gia tăng, nguy cơ bùng phát thành dịch.

Tính đến ngày 20.7, huyện Ia Pa đã ghi nhận gần 130 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 120 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.

Toàn huyện có 31 ổ dịch ở các thôn, làng. Hiện Trung tâm Y tế huyện đang điều trị cho gần 40 bệnh nhân, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 5 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, có thời điểm Trung tâm quá tải giường bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát và diễn biến phức tạp, UBND huyện Ia Pa đã chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống, trong đó tuyên truyền người dân dọn vệ sinh khu vực nơi ở, nhất là ở những ổ dịch cũ và mới phát sinh.

Đồng thời, cấp 24 lít hóa chất hỗ trợ lực lượng chức năng phun hóa chất xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy.

Trước đó, tại Gia Lai có trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân nữ (SN 2002), ở thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa. Ngày 30.5.2022, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện thành phố Pleiku và được chẩn đoán là sốt xuất huyết Dengue nặng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Do bệnh chuyển biến nặng, tiên lượng xấu nên ngày 1.6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh. Sau 1 ngày điều trị tại đây, bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm huyết thanh kết quả dương tính với tuýp virus Dengue II.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh lây lan nhanh là do thời điểm này, thời tiết thuận lợi cho các loại muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Người dân còn chưa quan tâm đến việc diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy để phòng bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn