MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí tàu TTH 99996 TS bị nạn, cần được trợ giúp khẩn cấp. Ảnh: Ngọc Thắng

Một tàu cá gặp nạn trên biển, 10 ngư dân cần được trợ giúp khẩn cấp

Phạm Đông LDO | 06/04/2020 11:47

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, trợ giúp một tàu cá có 10 ngư dân đang gặp nạn trên vùng biển ở Đà Nẵng.

Sáng 6.4, thông tin với Báo Lao Động, Hệ thống các Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam, cho biết mới đây đơn vị vừa nhận được tín hiệu S.O.S từ thiết bị Giám sát tàu cá Vifish.18 của tàu TTH 99996 TS yêu cầu trợ giúp khẩn cấp cho 10 thuyền viên.

Cụ thể, qua công tác xác minh được biết, khoảng 18h30 ngày 5.4, tàu TTH 99996 TS đang hoạt động trong khu vực vịnh Lăng Cô, tại vị trí có tọa độ 16°28'00N 108°53'00E, cách phường Quang Thọ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 32 hải lý về phía Đông Bắc thì bị hỏng hộp số.

Do đó tàu này đã phải thả trôi theo hướng 130 độ, tốc độ thả trôi khoảng 1 hải lý/giờ. Thời tiết trong khu vực đang có gió cấp 5-6, trên tàu đang có 10 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hệ Thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực để có phương án hỗ kịp thời. Bên cạnh đó Hệ thống cũng phát thông báo hàng hải yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực có vị trí nói trên trợ giúp cho tàu bị nạn.

Được biết, tàu TTH 99996 TS có chiều dài 23.5m; chiều rộng 7m; công suất 822 mã lực. Tàu do ông Trần Dũng (sinh năm 1970 - trú tại Thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) làm chủ. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, trợ giúp cho tàu bị nạn.

Chiều 5.4, Đài Thông tin Duyên hải Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu thông tin trợ giúp tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích do chìm tàu.

Cụ thể, khoảng 17h cùng ngày, tàu BV 6699 TS đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 09°50,50'N 106°50,70'E, cách cửa Hàm Luông khoảng 14 hải lý về phía Đông Nam thì bị sóng dánh chìm. Lúc này trên tàu có 6 thuyền viên, trong đó 5 người đã được ghe của tỉnh Tiền Giang cứu vớt. Còn 1 người vẫn mất tích, chưa tìm thấy.

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã phát quảng bá thông tin, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực nói trên tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Được biết, tàu BV 6699 TS do ông Hồ Ngọc Chiến ở Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn