MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một trụ sở ở Bình Định chưa bàn giao, tường đã nứt toác, chằng chịt vết vá

Hoài Luân LDO | 31/01/2024 06:29

Về việc tường của trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định bị nứt toác, lãnh đạo của đơn vị này cho rằng, nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do sử dụng gạch không nung, và không có ảnh hưởng gì đến công trình.

This browser does not support the video element.

Nhiều tháng qua, tòa nhà trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chưa hoàn thành việc nghiệm thu bàn giao nhưng đã đưa vào vận hành, sử dụng. Điều đáng nói, tòa nhà này mới xây dựng nhưng đã lộ ra nhiều vết nứt, từ bên trong cho đến bên ngoài, khiến nhiều người hoài nghi về chất lượng công trình.

Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chưa được bàn giao nhưng đã đưa vào sử dụng nhiều tháng qua. Ảnh: Hoài Luân

Theo ghi nhận Lao Động chiều 30.1, nhiều vị trí nứt trong tòa nhà vừa được đơn vị thi công khoan đục, để tiến hành xử lý trám các vết nứt. Phía bên ngoài tòa nhà, một vết nứt dài bao quanh khối nhà tròn vẫn chưa được khắc phục. Khu vực thang bộ thoát hiểm, nhiều vị trí trên tường bị rạn nứt, gây mất thẩm mỹ, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Theo tìm hiểu, tòa nhà trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có tổng vốn đầu tư hơn 64 tỉ đồng. Công trình do Công ty TNHH xây dựng và công nghệ Nam Ngân (trụ sở tại TP Quy Nhơn) thi công.

Vết nứt dài phía bên ngoài "mặt tiền" của tòa nhà có vốn hơn 64 tỉ đồng. Ảnh: Hoài Luân

Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, do cơ quan cũ xuống cấp nên từ cuối tháng 3.2023, Ban đã chuyển sang trụ sở mới để hoạt động. Thời gian này, Ban vừa sử dụng, vừa theo dõi, nếu có vấn đề bất cập sẽ yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh, khắc phục.

"Nếu không gặp vấn đề quy chuẩn PCCC, thì tòa nhà đã xong bàn giao và đưa vào sử dụng. Với yêu cầu mới về PCCC, đơn vị thi công phải đập một số vị trí để làm thang thoát hiểm, việc này cũng gây ra tình trạng nứt tường.

Qua kiểm tra toàn bộ tòa nhà, có các vị trí tường vách bị nứt là do sử dụng gạch không nung, còn cốt công trình thì không vấn đề gì. Tôi làm rất nhiều dự án, cơ quan, trụ sở nào sử dụng gạch không nung là một năm sau sẽ xảy ra tình trạng nứt toác, điều này là bình thường", ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng khẳng định, sẽ tiếp tục cho kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các vị trí mà báo phản ánh.

Một vị trí nứt đang được đơn vị thi công xử lý khắc phục. Ảnh: Hoài Luân

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng nứt tường, gạch không nung chỉ là một phần. Công trình xây dựng sử dụng gạch nung, nếu không đảm bảo chất lượng, không đúng cấu tạo, kết cấu không đủ độ cứng, thiếu tải trọng cũng gây ra nứt.

"Muốn xác định đúng nguyên nhân phải kiểm tra, đánh giá tổng thể. Bây giờ, công trình nào nứt họ đều đổ là do sử dụng gạch bê tông", vị này cho hay.

Các vết nứt chi chít trên mảng tường của tòa nhà gây mất thẩm mỹ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Ảnh: Hoài Luân

Theo nguồn tin của phóng viên, Dự án trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định nằm trong danh sách kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước. Hiện, cơ quan này đã lấy hồ sơ, để chuẩn bị chương trình kiểm toán, trong năm 2024.

Một vị trí nứt vừa được trám khắc phục. Ảnh: Hoài Luân

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có 7 dự án thuộc diện kiểm toán, trong đó có dự án công trình trụ sở Ban Quản lý. Theo lịch dự kiến, việc kiểm toán sẽ được tiến hành vào tháng 3.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn