MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều sai sót của văn bản của Hà Nội liên quan đến việc trích dẫn các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Chụp màn hình

Một văn bản của Hà Nội có tới 5 sai sót phải đính chính

Lam Duy LDO | 22/09/2023 14:05

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều lỗi sai sót phải đính chính trong văn bản của UBND TP Hà Nội liên quan đến các nghị định, quyết định của Chính phủ.

Vào ngày 28.8.2023, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 17 về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, văn bản này của Hà Nội dính rất nhiều sai sót trong việc trích dẫn các căn cứ văn bản gồm các nghị định, quyết định của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài chính và nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

Cụ thể tại trang 1 văn bản này, UBND TP Hà Nội nêu một căn cứ là Nghị định 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23.11.2017.

Nhưng theo danh sách văn bản của Chính phủ được công khai tại địa chỉ vanban.chinhphu.vn, thực tế Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 14.11.2017.

Một căn cứ khác được Hà Nội dẫn ra là Quyết định số 1470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22.7.2017. Song cũng theo danh sách văn bản của Chính phủ được công khai tại địa chỉ vanban.chinhphu.vn, Quyết định số 1470/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 22.7 của năm 2016 quy định việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Quyết định số 17 của UBND TP Hà Nội cũng sai sót trong việc dẫn căn cứ là các thông tư của Bộ Tài chính như Thông tư số 135 ngày 30.12.2008 (thực tế là ngày 31.12.2008) và Thông tư số 156 ngày 23.10.2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135 ngày 30.12.2008 (thực tế là ngày 31.12.2008).

Thậm chí, một nghị quyết của HĐND TP Hà Nội được đưa ra làm căn cứ cũng bị UBND TP Hà Nội dẫn sai thời điểm tới 10 năm. Cụ thể, khi ban hành Quyết định số 17, UBND TP Hà Nội dẫn một căn cứ liên quan là Nghị quyết số 17 của HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 4.7.2013.

Tuy nhiên thực tế, Nghị quyết số 17 thông qua một số nội dung do UBND TP Hà Nội trình về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định và bảng giá các loại đất, giá sản phẩm dịch công ích thủy lợi, mức miễn giảm tiền thuê đất theo lĩnh vực và khu vực ưu đãi đối với một số hoạt động xã hội hóa trên địa bàn thành phố... chỉ mới được HĐND TP Hà Nội ký ban hành ngày 4.7.2023.

Ngày 22.9, theo tìm hiểu của Lao Động, ông Võ Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội - mới đây đã ký một công văn thông báo về việc đính chính các sai sót nêu trên tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28.8.2023 của UBND Thành phố.

Văn bản do ông Võ Tuấn Anh ký tên cho biết nguyên nhân dẫn đến các sai sót phải đính chính trên đây "do sơ suất kỹ thuật, UBND Thành phố đính chính nội dung sai sót về căn cứ ban hành tại trang 1 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28.8.2023".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn