MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mù Cang Chải hồi sinh sau bão lũ kinh hoàng

Đinh Đại LDO | 04/10/2023 15:55

Yên Bái - Sau đợt mưa bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản hồi đầu tháng 8.2023, người dân vùng rốn lũ Mù Cang Chải đã từng bước vực dậy, dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất.

Trong các ngày 3 và 4.10, đoàn công tác của Huyện ủy Mù Cang Chải đã đến khu tái định cư thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Tại nơi ở mới, những ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ của người dân vùng lũ được xây dựng trên khu vực cao, đảm bảo theo đúng tiêu chí "ba cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

Là một trong những gia đình sập nhà sau bão, ông Giàng A Vàng (trú tại bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải) kể lại, trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối 5.8 dẫn đến lũ ống, sạt lở đất cũng khiến toàn bộ ao cá cùng đàn lợn, gà của gia đình bị cuốn trôi.

Sau khi được chính quyền địa phương bố trí lên sống tại khu tái định cư mới, ông Vàng được bà con thôn bản hỗ trợ dựng nhà để ở.

Sau hơn một tháng xảy ra trận lũ quét gây nhiều thiệt hại, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở huyện Mù Cang Chải đang hồi sinh mạnh mẽ. Ảnh: Đinh Đại

Anh Cứ A Thái - hàng xóm của gia đình ông Vàng - vui mừng chia sẻ, sau khi lực lượng chức năng vận động di dời đến khu ở mới an toàn hơn, gia đình anh được hỗ trợ 30 triệu đồng nên đã tự xây dựng ngôi nhà mới để ở.

"Tuy khu tái định cư cách nơi ở cũ 4-5 km nhưng chúng tôi cũng đang dần quen với cuộc sống mới. Mọi thứ phải làm lại từ đầu, kể cả khôi phục hoạt động sản xuất nhưng bà con ai cũng mừng và hy vọng sẽ không còn trận mưa lũ kinh hoàng nào như thế xảy ra nữa” - anh Thái nói.

Hiện tại, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ 8.380 kg gạo, 11.000 m ống nước, 1.400 m2 ván lịa, 40 téc nước, 170 tấn xi măng, 600 tấm lợp cho các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn và ảnh hưởng bởi mưa lũ; giúp 48 hộ có nhà ở; khắc phục xong 607/607 nhà bị hư hỏng nặng và di dời gần 65 nhà. Đối với các công trình nước sạch, đã khắc phục xong 5/5 công trình, đảm bảo nước sinh hoạt ban đầu cho người dân.

Cùng đó, để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện rà soát, tổng hợp cụ thể thiệt hại về người, tài sản, trồng trọt, chăn nuôi đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 7,1 tỉ đồng; phối hợp với UBND các xã rà soát diện tích đất có thể khôi phục sản xuất và khai hoang ruộng.

"Công tác khắc phục thiệt hại sau lũ đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành. Các hộ dân đã có nơi ở mới, nhận được kinh phí hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, cá nhân và dần ổn định cuộc sống" - ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện Mù Cang Chải, chia sẻ với PV Báo Lao Động.

Cán bộ huyện Mù Cang Chải đến khu tái định cư thăm hỏi, kiểm tra cuộc sống của người dân sau bão lũ. Ảnh: Đinh Đại

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn