MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa bão đã gây ra thiệt hại lớn cho người dân ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Hùng

Mưa bão gây thiệt hại về người và nhiều tài sản có giá trị ở Lâm Đồng

Phan Tuấn LDO | 18/06/2023 18:52

Từ đêm 17 đến ngày 18.6, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra mưa lũ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, 1 nhà máy thủy điện và hàng chục hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

Theo UBND thành phố Bảo Lộc, trong đêm 17 đến rạng sáng ngày 18.6, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc xảy ra mưa lớn đã làm thiệt hại về người và tài sản trong Nhân dân.

Cụ thể, tại thôn 14 (xã Đam B’ri), mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng bờ taluy của một hộ dân. Bên cạnh đó, vụ sạt lở còn khiến hơn 40 m đường vận hành của Nhà máy thủy điện Đam B’ri bị sụt lún, chia cắt.

Hệ quả của vụ sụt lún khiến 1 trụ điện đường dây vận hành của Nhà máy Thủy điện Đam B’ri bị nghiêng và làm hệ thống cáp quang bị đứt. Hiện tại, Nhà máy Thủy điện Đam B’ri buộc phải dừng phát điện để khắc phục hậu quả.

Tại phường 2, mưa lớn đã khiến khu vực đường Lê Văn Tám bị ngập sâu hơn 1 mét. Ngập úng đã khiến nước tràn vào nhà nhiều hộ dân khu vực này. Trong đó, có 2 hộ dân bị nước tràn vào nhà khá sâu khiến nhiều vật dụng, tài sản bị nước mưa làm ướt, hư hỏng. Không chỉ có vậy, nước lớn còn khiến 1 ôtô con bị ngập sâu, nguy cơ bị hư hỏng khá lớn.

Còn tại phường Lộc Sơn, trong đêm 16.7, mưa lớn đã khiến nhà ông Nguyễn Duy Lân, ở tổ dân phố 3, đường Lam Sơn bị sập gần 20 m tường nhà. Rất may, vụ sập tường không làm ai bị thương.

Không chỉ có vậy, mưa lớn đã khiến nước từ sông Đại Bình dâng lên làm nhiều diện tích cây trồng của người dân ở khu vực hẻm 85 đường Chi Lăng sát bờ sông bị ngập úng.

Tiếp đó, mưa lớn khiến nước suối Đại Lào dâng cao, làm ngập nhiều diện tích cây trồng và tràn vào nhà dân tại một số địa phương như: Thôn 7 và 9 (xã Đại Lào); đồng thời, gây ngập cục bộ tại các thôn 1,2,4, Tân Ninh, Ánh Mai 3, Tân An, Tân Bình (xã Lộc Châu).

Theo UBND thành phố Bảo Lộc, trong thời gian tới, mưa lũ sẽ tiếp tục xảy ra, nên nguy cơ ngập úng, sạt lở ở các khu vực thấp trũng sẽ còn xảy ra.

Để hạn chế thấp nhất về người và tài sản, UBND thành phố Bảo Lộc yêu cầu các phường, xã tiến hành rà soát, kiểm tra các khu vực bị sạt lở, nhất là các khu vực ven sông, suối...

Các phường, xã cần tăng cường tuyên truyền cho các gia đình chủ động tự kiểm tra, gia cố phần có nguy cơ sạt lở hoặc di chuyển người, đồ vật đến nơi an toàn...

Mặt khác, UBND thành phố Bảo Lộc cũng giao Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn thành phố thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo tình hình để UBND thành phố kịp thời chỉ đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn