MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước lênh láng trên đường phố ở TP.Cần Thơ sau cơn mưa. Ảnh: H.Thơ.

Mưa chưa đầy 2 giờ, nhiều tuyến đường ở Tây Đô biến thành sông

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ LDO | 06/11/2019 16:39
Cơn mưa diễn ra gần 2 giờ đồng hồ ở TP.Cần Thơ làm nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn.

Khoảng 14 giờ đến 16h chiều 6.11, tại TP.Cần Thơ có trận mưa. Chỉ diễn ra chưa đầy 2 giờ đồng hồ, nhưng nước đã ngập nhiều tuyến đường ở các quận Ninh Kiều và các quận khác. Đơn cử như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Mậu Thân, đường Trần Văn Hoài... Đặc biệt, ở đường Mậu Thân, có nơi nước ngập khoảng hơn nửa mét, các đường hẻm ở các khu dân cư cũng bị ngập cục bộ.

Nước ngập sâu trên đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ảnh: Tr.Lưu.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, mưa bớt nặng hạt thì nước mới bắt đầu rút. Được biết, tại nhiều tuyến đường ở TP.Cần Thơ, hễ trời mưa nặng hạt là lại ngập vì hệ thống thoát nước kém hiệu quả.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ, trước những tác động của triều cường và mưa lớn, nhiều tuyến đường trung tâm TP.Cần Thơ hay bị ngập. Về lâu dài, thành phố sẽ quy hoạch, xây dựng bản đồ chống ngập đô thị, hoạch định các tuyến đường, khu vực bị ngập sâu để có giải pháp phòng chống, ưu tiên xử lý.

Nhiều phương tiện bị chết máy do nước ngập sâu. Những hàng quán kinh doanh dọc các tuyến đường bị ngập cũng bị ảnh hưởng nặng. Ảnh: H.Thơ.

Được biết, Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đã và đang đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng các hạng mục công trình chống ngập thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị để góp phần chống ngập cho nội ô thành phố.

Đến hơn 16 giờ ngày 6.11, mưa đã ngớt nhưng nước vẫn còn ngập. Ảnh: Tr.Lưu.

Theo bản tin dự báo thủy văn ngắn hạn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long đang biến đổi theo triều cường. Mực nước cao nhất trong ngày 5.11 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,57 mét, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,67 mét. Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên theo triều, đến ngày 10.11, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 1,75 mét, tại Châu Đốc ở mức 1,85 mét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn