MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai cục đá hủy diệt sắt do cơ quan công an Đồng Nai thu giữ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Mua đá "hủy diệt sắt", đá thiên thạch để làm gì?

Minh Quang LDO | 08/01/2024 10:57

Thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người trong vụ lừa đảo bán cục đá “bảo vật” có tính năng “hủy diệt sắt”, chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng lại khiến rất nhiều người ngạc nhiên và tò mò.

Tò mò ở chỗ, liệu có cục đá nào màu nhiệm như vậy không? Phá huỷ sắt để làm gì? Tại sao người ta dễ dàng trả một khoản tiền lớn như vậy cho một đồ vật mà tính năng của chúng có phần hư cấu.

Cách đây chừng 5 năm, câu chuyện tương tự đã xảy ra. Đó là vào khoảng tháng 9.2018, Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định tạm giữ Ya Liêng, Ya Men, Nguyễn Văn Kiều, cùng trú tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Thùy Linh (trú tại huyện Krông Pak, Đắk Lắk) và Danh Công (trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra về việc lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng từ việc lừa bán “đá quý”.

Nhóm này có một nhóm đối tượng trong và ngoài tỉnh câu kết với nhau chuyên hoạt động lừa đảo bằng thủ đoạn bán đá quý có tính năng hủy mọi loại sắt khi để gần. Kết quả là chủ một doanh nghiệp tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã trả tới 400 triệu đồng để có món đồ này.

Thủ đoạn của các đối tượng là đưa mẫu thử là đoạn sắt xây dựng phi 14 để người tận mắt nhìn thấy thanh sắt đó sau khi thử đã trở nên giòn tan, dễ dàng bẻ gãy làm 3 đoạn. Thực chất đoạn sắt đó được làm từ thạch cao.

Vụ việc ở Đồng Nai mới đây cũng tương tự, để tạo lòng tin, các đối tượng tự tay đặt cục đá màu đen, nặng khoảng 7kg lên đĩa nhựa rồi đặt lên bàn thờ, lấy thanh sắt đưa cho người mua đặt bên cạnh cục đá. Lợi dụng người mua không để ý, đối tượng đã đánh tráo bằng thanh sắt giả làm bằng thạch cao đã chuẩn bị từ trước.

Cục đá “huỷ diệt sắt” được giao dịch với giá 2,1 tỉ đồng bao gồm tiền người mua tên N và một đối tượng là đồng bọn đóng góp hơn 400 triệu đồng. Quá trình đưa viên đá ra Hà Nội, đối tượng đi cùng bổ trốn và người mua mới biết là mình bị lừa, trình báo công an.

Đá “huỷ mọi loại sắt”, đồng đen, đá thiên thạch… từng được thổi phồng công dụng mục đích là để lừa đảo. Đây là chiêu trò không mới nhưng vẫn dẫn dụ được không ít người.

Câu trả lời “mua những thứ đó để làm gì?” vẫn chưa có câu trả lời, người mua vì lòng tham hay thiếu hiểu biết cần làm rõ. Thực tế và khoa học đã chứng minh không có vật chất nào có tính năng siêu việt huỷ hoại vật chất khác kiểu như “huỷ mọi loại sắt”, “tự làm võ gương khi để gần”.

Bài học cảnh giác chưa bao giờ thừa để các đối tượng lừa đảo không còn cơ hội kiếm tiền từ những viên đá vô tri.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn