MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một điểm sạt lở đê biển Tây thuộc huyện U MInh, Cà Mau.

Mưa gió liên miên, Cà Mau sạt lở nghiêm trọng

Nhật Hồ LDO | 17/08/2017 11:38
Mưa, gió liên miên đã làm cho đoạn đường dẫn vào tuyến đê biển Tây thuộc huyện U Minh sụp lún đến 2m. Nhiều điểm có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Theo ông Tô Quốc Nam - Phó Giám đốc Sở NNPTNT, do ảnh hưởng của những cơn bão, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kết hợp với triều cường thường xuyên dâng cao kèm theo sóng to nên bờ biển Tây sạt lở ngày một nhanh và khó lường. Đã xuất hiện nhiều đoạn sạt lở nguy hiểm, nếu không có biện pháp xử lý nhanh và kịp thời, tình trạng này sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cụ thể, trên địa bàn huyện U Minh có 4 đoạn sạt lở với chiều dài khoảng 648m, đoạn phía bờ Bắc vàm Tiểu Dừa, thuộc ấp 11, xã Khánh Tiến, dài khoảng 14 m, chỉ còn 4m là đến thân đê; đoạn phía bờ Nam vàm Tiểu Dừa, chiều dài 22m, chỉ còn 5m nữa là đến thân đê; đoạn nối tiếp kè rọ đá bờ Nam Tiểu Dừa hướng về Hương Mai chiều dài 12m, chỉ còn 2m là đến thân đê; đoạn bờ Bắc, bờ Nam kinh Giồng Cát, thuộc Ấp  9, ấp 10, xã Khánh Tiến, chiều dài 600m đai rừng còn dày từ 20 - 40m.

Tại huyện Trần Văn Thời cũng xuất hiện nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng ở đoạn từ Đá Bạc đến Kinh Mới, thuộc ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây Bắc và ấp Kinh Mới, xã Khánh Hải, chiều dài sạt lở khoảng 877m. Đoạn này hầu như không còn đai rừng phòng hộ để bảo vệ, sóng biển đánh trực tiếp vào chân đê. 

Đê đoạn bờ Bắc thị trấn Sông Đốc cũng có khoảng 250m sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, có 2 vị trí sạt lở rất nguy hiểm với chiều dài khoảng 70m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 8 hộ dân.

Ông Tô Quốc Nam cho biết, đối với những đoạn sạt lở nguy hiểm mà chưa triển khai xây dựng kè cơ bản bên ngoài kè cột ly tâm thì sở đã chuẩn bị sẵn sàng các loại vật liệu cần thiết như kè bản nhựa kết hợp với cừ tràm, bảo vệ sinh thái kết hợp với cừ tràm, ống cát, để xử lý kịp thời những sự cố xảy ra ngoài ý muốn.

Trước tình hình hình này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không để người dân sinh sống ngoài đê; kịp thời di dời dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao; không để ảnh hướng đến tính mạng, tài sản của nhân dân…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn