MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị lũ làm hư hỏng ngầm tràn. Ảnh: Vũ Sơn

Mưa lớn gây sạt lở 138 điểm đường ở Lào Cai, ứng phó khẩn cấp với lũ quét

Bảo Nguyên LDO | 07/08/2023 08:14

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm sạt lở 138 vị trí taluy dương trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Nhiều khu vực với sạt lở taluy âm khoảng 60m, xói trôi lề, mặt đường.

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 2.8 đến ngày 6.8 làm sạt lở 138 vị trí taluy dương trên các tuyến quốc lộ: 4D, 4E, 279 và tỉnh lộ: 151, 156, 157, 159... với tổng khối lượng khoảng 5.286,5 m3

Sạt lở 6 vị trí taluy âm với chiều dài khoảng 60m; xói trôi lề, mặt đường 4 vị trí với diện tích khoảng 65m2; đất bùn tràn mặt đường 11 vị trí với khối lượng khoảng 158,35m3; đất bùn tràn rãnh dọc 20 vị trí chiều dài khoảng 905m với tổng khối lượng khoảng 244,19m3; hư hỏng hộ lan với chiều dài khoảng 8m.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện ngay công tác khắc phục, dọn đất, đá sạt lở mái taluy, đất bùn tràn trên mặt đường; khơi thông hệ thống thoát nước; rào chắn cảnh báo; không xảy ra ùn tắc, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Sạt lở đất tại vùng cao Y Tý (Bát Xát) vào rạng sáng 6.8. Ảnh Quang Phấn

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, do thời gian mưa kéo dài nhiều ngày, lượng nước đã thẩm thấu, đất no nước, liên kết đất bở rời. Qua phân tích mô hình độ ẩm lớp đất sâu, lượng nước trong đất tại các huyện đã bão hòa trên 80%, đặc biệt các huyện: Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn, thị xã Sa Pa độ ẩm đất đã bão hòa đạt trên 90%.

Trong thời gian 12 - 24 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất, đá trên các sườn dốc, taluy các tuyến đường trong tỉnh, ngập úng vùng trũng thấp, đặc biệt là các huyện: Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Văn Bàn và thị xã Sa Pa.

Để chủ động, sẵn sàng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng để có phương án di chuyển kịp thời.

Huy động lực lượng tại chỗ và phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Quang Phấn

Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; phổ biến, tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống sét đánh.

Tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, khu vực có nguy cơ sạt lở đất... để hướng dẫn người dân, các phương tiện qua lại đảm bảo an toàn

Thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy; không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú, không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi nước lũ lên cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn