MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lũ đã khiến đoạn Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông. Ảnh: NDCC

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường đến Sa Pa

Đinh Đại LDO | 28/09/2023 17:17

Lào Cai - Mưa lớn diện rộng diễn ra hai ngày qua đã gây sạt lở nhiều tuyến đường đến Sa Pa, cảnh báo lũ chồng lũ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 28.9, ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết từ ngày 27 - 28.9, trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lũ đã khiến Quốc lộ 4D sạt taluy dương 5 vị trí, khối lượng sạt 531m3, bùn đất tràn mặt đường 1 vị trí, khối lượng 300m3; các vị trí này hiện vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp.

Bên cạnh đó, trên tỉnh lộ 152 đoạn Km23 (từ trung tâm thị xã Sa Pa đi xã Bản Hồ, Liên Minh), giáp đầu cầu Thanh Phú cũng xuất hiện điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông.

Hiện lực lượng chức năng thị xã Sa Pa đang sử dụng nguồn lực tại chỗ, tận dụng máy móc để thông các đường bị sạt lở. Đồng thời đề nghị Sở Giao thông Vận tải có phương án khắc phục ngay để đảm bảo giao thông thông suốt.

Nhiều tuyến đường ở thị xã Sa Pa nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở cao. Ảnh: NDCC

Đối với những khu vực có nguy cơ tiềm ẩn, cơ quan chức năng đã có văn bản chỉ đạo ứng phó, đồng thời tiến hành cắm cọc, biển báo để thông tin cho các phương tiện và người dân biết để tránh.

“Thị xã cũng đã chỉ đạo các phường, xã chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, yêu cầu các hộ dân cùng lực lượng dân quân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm” - ông Liễn cho hay.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian qua, đã có mưa kéo dài, đất đá ở nhiều khu vực no nước và đạt trạng thái gần bão hòa, độ liên kết yếu. Trong khi đó, nhiều sông suối mực nước ở mức cao và tiếp tục dâng lên, rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá khi mưa lớn.

Trước đó, trận lũ quét đêm 12.9 tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa khiến 6 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương.

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng theo phân cấp đã tổ chức sơ tán tạm thời hộ dân ra nơi an toàn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống thiên tai; cảnh báo nguy cơ lũ chồng lũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn