MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mưa lớn kéo dài khiến huyện vùng biên của Đắk Lắk ngập lụt

BẢO TRUNG LDO | 31/07/2020 15:40

Mưa lớn kéo dài đã khiến cho huyện vùng biên Ea Súp, Đắk Lắk ngập nặng. Lực lượng chức năng đang tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn.

Chiều ngày 31.7, ông Nguyễn Đình Toản - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận với Lao Động, mưa lớn vào đêm khuya ngày 30 kéo dài đến sáng 31.7, đã khiến cho nhiều xã trong huyện bị  ngập lụt nặng nề, thiệt hại vật chất ước tính hơn 10 tỉ đồng, rất may chưa có ai tử vong.

''Trận mưa lớn kéo dài và kèm theo nước đầu nguồn đổ về dâng nhanh nên dẫn đến nhiều xã ở huyện ngập nặng, người dân chưa kịp di tản đến nơi an toàn. Hiện, lũ ở thượng nguồn đã giảm nhưng phía hạ nguồn đang lên nhanh, chúng tôi đang cấp tốc thực hiện các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn cho bà con'', ông Toản nói.

Lực lượng chức năng ở huyện đã vào tận các xã bị ngập để khẩn trương di dời hơn 100 người dân cùng tài sản của họ đến nơi an toàn. Ngoài ra, còn có nhiều công trình khác bị thiệt hại.

Huyện này đã và đang phối hợp với lực lượng Bộ đội, Công an, đoàn kinh tế Quốc phòng 737 tiếp tục rà soát các hộ dân ở vùng trũng, dễ có nguy cơ ngập lụt để triển khai phương án đưa bà con  đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp) thông tin, sau khi xảy ra mưa lớn nhiều căn nhà của người dân tại các thôn  trong vùng ngập nặng. Trong đó, có 23 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, 3 xe máy bị cuốn trôi. 

Mưa lớn còn khiến cho nhiều đoạn đường trên địa bàn xã bị hư hỏng nặng, hàng chục ha lúa vụ hè thu bị ngập sâu trong nước.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam vắt qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông có khả năng mạnh thêm, thời tiết trên địa bàn tỉnh nhiều mây, có mưa, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến 50.0 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, sạt lở vùng đất dốc thuộc huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, thị xã Buôn Hồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn