MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân di dời tài sản nhà ở đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Lộc

Mưa lớn kéo dài, Vĩnh Long lại liên tiếp xảy ra sạt lở

HOÀNG LỘC LDO | 18/07/2023 17:13

Trong 2 ngày 17 - 18.7 ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở cắt đứt đoạn đường nhựa dài hơn 20m và tại điểm từng sạt lở ở xã Long Phước trở nên nghiêm trọng hơn khi đang thực hiện gia cố.

Mất ăn, mất ngủ với sạt lở

Tính từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có gần 100 vụ sạt lở lớn nhỏ thiệt hại hàng tỉ đồng, ảnh hưởng gần 100 hộ dân, nhiều hộ gia đình mất ăn, mất ngủ sống trong lo sợ vì sạt lở.

Đoạn sạt lở dài hơn 20m ở ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 2 hộ dân. Ảnh: Hoàng Lộc

Như trường hợp mới đây nhất của vợ chồng ông Trần Văn Tư ở ấp An Thạnh xã Phú Đức, huyện Long Hồ, bị đoạn sạt lở dài hơn 20m chạm đến hàng rào vào ngày 17.6. Trước mắt, gia đình ông Tư được chính quyền địa phương hỗ trợ tháo dỡ mái hiên, di chuyển tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Ông Tư cho biết: “Mới mấy ngày trước có dấu hiệu rạn nứt và hôm qua nay là lở cả một đoạn đường nhựa ngay trước nhà tôi. Không còn đường để đi lại, gia đình tôi được dân quân hỗ trợ di dời tài sản và tháo dỡ phần mái hiên”.

Ông Tư cho biết thêm, phần lở áp sát tường rào và có dấu hiệu nứt sâu vào bên trong, nên ông và vợ thức trắng đêm lo sợ vì những ngày qua mưa kéo dài, cứ cách 5 – 10 phút lại nghe có phần đất lở xuống sông.

Đó là điểm sạt lở mới, còn tại ấp Long Thuận B, xã Long Phước đoạn sạt lở dài hơn 40m ngày 9.6 nay trở nên nghiêm trọng hơn khi đang thực hiện đóng trụ bê tông để gia cố, bảo vệ phần đường còn lại sau khi bị sạt lở lần trước.

This browser does not support the video element.

Chị Trần Thị Thanh Thảo bày tỏ lo lắng khi sống ở đoạn sạt lở thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ. Video: Hoàng Lộc

Đoạn sạt lở này ảnh hưởng trực tiếp đến 4 ngôi nhà, trong đó căn nhà hơn 1,2 tỉ đồng của bà Trần Thị Thanh Thảo vừa mới hoàn chỉnh vào đầu tháng 5.2023. Giờ bà phải sống trong tâm trạng sẵn sàng di dời vì sạt lở thêm nghiêm trong sau những cơn mưa.

“Gia đình tôi chuyên đi ghe chở gạch, chở lúa. Ngày trước thì đi chuyến nào cũng cả tuần còn bây giờ thì đi chỉ 1 – 2 ngày là về, vì nhà còn 2 người con, nếu có sạt lở mà phải di dời là không biết như thế nào”, bà Thảo cho biết thêm.

Nền đất yếu, mưa lớn kéo dài dẫn sạt lở

Ngày 18.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Võ Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ - thông tin, thời gian qua trên địa bàn huyện xuất hiện thêm những điểm sạt lở ở xã Lộc Hòa, Phú Đức, Long Phước. Gần đây nhất, ngày 17.6 xuất hiện 1 đoạn sạt lở hơn 20m ở xã Phú Đức ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong đó có 02 hộ bị ảnh hưởng đến nhà ở.

Hiện trạng sạt lở ngày 9.6 (trái), hiện trạng sạt lở nghiêm trọng ngày 18.7 (phải). Ảnh: Hoàng Lộc

Trước mắt, huyện chỉ đạo địa phương hỗ trợ di dời tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi an toàn, đồng thời thực hiện tuyên truyền đến người dân trong xã quan sát, trình báo chính quyền khi có dấu hiệu rạn nứt.

Còn tại ấp Long Thuận B, xã Long Phước cũng vừa sạt lở thêm phần đất dài hơn 40m, khi đang thực hiện đóng trụ đá và cừ dừa để gia cố sạt lở lần trước. Theo ngành chức năng cho biết, khu vực sạt lở ở xã Long Phước có nền đất mềm, đất pha cát, mưa lớn kéo dài vài ngày qua dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng như hiện nay.

Hiện tại, các ngành chức năng huyện Long Hồ đang thực hiện gia cố các điểm từng sạt ở xã Phú Đức, xã Long Phước và đang khảo sát thực tế các điểm mới sạt lở để có hướng khắc phục trong thời gian sớm nhất đảm bảo cuộc sống và tài sản cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn