MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số tuyến đường ở Quảng Nam bắt đầu ngập sâu. Ảnh: Thanh Chung

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Nam bị chia cắt

Thanh Chung LDO | 30/11/2020 14:51

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến nhiều nơi tái chia cắt, cô lập.

Theo ghi nhận, sáng 30.11, tại một số tuyến đường như ở xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), thôn Đông Bình (xã Duy Vinh) lại bị ngập sâu.

Đoạn đường tại xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) ngập sâu. Ảnh: Thanh Chung

Anh Nguyễn Văn Tài (36 tuổi, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) cho biết, mưa lớn kéo dài cộng với nước đầu nguồn đổ về quá lớn đã làm con đường duy nhất của thôn bị ngập sâu. Nếu lượng mưa lớn thế này thì có khả năng thôn sẽ bị cô lập hoàn toàn.

Một số khu vực ở xã Duy Thành, Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) nước dâng vào tới tận cổng, sân nhà.

Ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên cho biết, hiện tại đoạn đường ở thôn Đông Bình đã bị ngập. Xã đã dựng barie, rào chắn cảnh báo người dân qua lại.

Tại miền núi tỉnh Quảng Nam, ông Trần Toại- Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện có mưa lớn, khiến mực sông dâng cao băng qua cầu gây chia cắt quốc lộ 40B.

Theo ông Toại, do mưa lớn trong 2 ngày nay khiến lưu lượng nước từ thượng nguồn chảy về lớn. Vì vậy, nước đã băng qua 2 cầu ngầm tại sông Trường, sông Nước Oa gây chia cắt quốc lộ 40B.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CTV

"Các xã Trà Giáp, Trà Giác, Trà Bui, Trà Tân… ở huyện Bắc Trà My bị chia cắt hoàn toàn nhiều nơi bị ngập sâu. Huyện đang chỉ đạo tất cả xã, thị trấn chủ động ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại các khu vực cầu cống, ngầm bị ngập, chia cắt và các điểm nguy cơ sạt núi”- ông Trần Toại cho hay.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông. Trong 6h qua (từ 22h ngày 29 đến 4h ngày 30.11, một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to như Trà Kót: 96.0mm, Trà My 90.8mm, Xuân Bình 76.2mm. Trà Giáp 66.2mm; Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn