MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổng làng ở huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) ngập nước lũ trong đêm 13.11. Ảnh: A.T.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, người dân chạy lụt trong đêm

HƯNG THƠ LDO | 14/11/2023 08:21

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, hàng trăm hộ dân tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) được sơ tán trong đêm.

Sáng 14.11, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, từ ngày 13.11 đến rạng sáng 14.11, tại huyện Cam Lộ đã có mưa rất to, gây ngập lụt trên diện rộng nhiều điểm khu dân cư ở các vùng ven sông Hiếu.

Trong đêm, nước tràn vào các khu dân cư ở xã Cam Thủy, Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ, xã Cam Tuyền và xã Cam Thành gây ngập lụt.

May mắn, rạng sáng 14.11, trời ngớt mưa, nên nước lũ rút dần.

Mực nước lũ ngập nhà người dân cao nhất khoảng 60 - 80cm, thấp hơn so với đỉnh lũ lịch sử năm 2020.

Một con đường làng ở huyện Cam Lộ ngập nước lũ. Ảnh: A.T.

Trong đêm 13.11 và rạng sáng 14.11, huyện Cam Lộ đã tổ chức di dời 255 hộ dân với 550 nhân khẩu. Các hộ dân này được đưa đến nhà cộng đồng, hoặc ở ghép tại nhà người dân tại vùng an toàn.

“Khi có dự báo, chúng tôi chủ động rà soát, khi nước dâng thì lập tức sơ tán dân. Tài sản, đồ đạc thì được di chuyển, kê cất từ trước nên cơ bản đảm bảo an toàn” – ông Trần Anh Tuấn, thông tin.

Thống kê ban đầu cho thấy, ở huyện Cam Lộ có khoảng 800 hộ bị ngập, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Cam Hiếu và Cam Tuyền. Dịp này, nhiều diện tích nông sản của người dân chưa đến vụ thu hoạch, hiện UBND huyện Cam Lộ đang thống kê thiệt hại.

Nước lũ dần rút, người dân chuẩn bị dọn dẹp. Ảnh: A.T.

Ngoài huyện Cam Lộ, tại thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, nhiều nơi cũng xảy ra tình trạng ngập lụt.

Huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà không phải là vùng đồng bằng, thấp trũng ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh hưởng của đợt mưa này, trong khi ở vùng rốn lũ là các huyện Hải Lăng, Triệu Phong chưa ngập lụt, thì 2 địa phương trên đã hứng chịu hậu quả.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, 24 giờ qua, ở khu vực Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đặc biệt một số nơi cao như Hướng Hiệp (huyện Đakrông) 501mm, Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) 509mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, tiếp tục diễn ra tình trạng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong 6 giờ qua, lũ trên sông Bến Hải tại Gia Vòng đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ là 8,44m, xuất hiện lúc 1h00 ngày 14.11, trên báo động 2. Mực nước trên sông Thạch Hãn đang lên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn