MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc lộ 1A ở Quảng Nam bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải túc trực điều tiết giao thông. Ảnh: Cảnh sát giao thông

Mưa lớn, quốc lộ 1A ở Quảng Nam bị ngập sâu, lưu thông khó khăn

Thanh Chung LDO | 23/10/2021 10:28

Mưa lớn kết hợp với lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến quốc lộ 1A thuộc Quảng Nam bị ngập sâu, người dân lưu thông khó khăn. Lực lượng chức năng đã bố trí xe nâng để đưa người dân qua lại, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn.

Ngày 23.10, thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, đã cử lực lượng túc trực trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực này an toàn.

 Mưa lớn kết hợp với nước thượng nguồn đổ về khiến quốc lộ 1A bị ngập sâu.

Theo thượng tá Nhân, từ 6h sáng nay, tại km988 quốc lộ 1A lưu lượng nước từ nguồn đổ về tràn qua quốc lộ 1A có điểm ngập sâu 60cm. Phòng CSGT đã bố trí 2 tổ công tác, 7 cán bộ cảnh sát nhanh chóng tiếp cận điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông để các phương tiện đi lại an toàn. Ngoài ra, huy động 1 xe tải nâng đưa các phương tiện xe máy qua điểm trong một số thời điểm ngập sâu.

 CSGT tỉnh Quảng Nam điều tiết hỗ trợ người dân đi qua vùng nước ngập.

Đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với đường xuống Khu công nghiệp Tam Thăng (thuộc địa phận xã Tam An, huyện Phú Ninh) cũng bị nước lũ băng qua đường.

 Những đoạn đường ngập sâu người dân được CSGT bố trí xe nâng đưa người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Tại Km14 + 900 (ngầm sông Ngang) đường ĐT 617 thuộc xã Tam Trà, huyện Núi Thành nước ngập sâu hơn 40cm gây ách tắc giao thông.

Tại Km62 + 378 thuộc quốc lộ 40B ở xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My ngập sâu hơn 50cm gây ách tắc giao thông.

"Hiện tại, nước tràn qua đường nhưng các phương tiện có thể lưu thông qua lại được. Chúng tôi cử lực lượng túc trực và xe nâng để đưa người dân qua lại lại. Nếu nước tiếp tục dâng cao hơn thì sẽ cấm các phương tiện và người lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn" - thượng tá Nhân nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ 1h ngày 22.10 đến 1h ngày 23.10, các địa phương trong tỉnh mưa, mưa mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa vùng núi phổ biến từ 30 - 80mm, riêng Tiên Phước (huyện Tiên Phước) 256mm; vùng đồng bằng phổ biến từ 220- 350mm, có nơi cao hơn như: Hội An 366mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới: Từ 1h ngày 23 đến 1 giờ ngày 25.10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm, riêng vùng núi phía Bắc có lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối. Ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn