MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra việc xử lý hậu quả thiệt hại do mưa lớn gây sạt lở đất tại Hà Giang. Ảnh: PCTT

Mưa lớn tại các tỉnh miền núi khiến 9 người chết, 1 người mất tích

Khánh Vũ LDO | 24/04/2020 16:16

Mưa lớn gây dông lốc, mưa đá từ ngày 22-24.4.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 5 người chết, 1 người mất tích. Từ đầu năm đến nay, đã có 9 người chết do thiên tai.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, tính đến 2 giờ chiều 24.2, trận mưa lớn từ ngày 22-24.4.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây dông lốc, mưa đá đã khiến thêm 5 người chết, 1 người bị thương; nâng tổng số người bị chết từ đầu năm đến nay do thiên tai lên 9 người.

Về những người thiệt mạng, Hà Giang: 3 người, Lào Cai: 2 người, Sơn La: 1 người, Yên Bái: 1 người, Lai Châu: 2 người.

Hiện tỉnh Lai Châu có 1 người đang bị mất tích.

Mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc cũng khiến 37.630 ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 21.635ha lúa và 7.455ha hoa màu bị ngã đổ, dập nát, hư hỏng.

Thiệt hại ban đầu do trận mưa lớn ngày 22-23.4 ước khoảng 3,4 tỉ đồng.

Được biết, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 7 đợt mưa lớn gây nhiều hình thái thiên tai như dông lốc, mưa đá, sạt lở đất, lũ quét, khiến nhiều tài sản bị hư hỏng. Tổng thiệt hại đến nay đã lên đến 461 tỉ đồng.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, cùng với các hình thái thời tiết giao mùa, trong các ngày 22, 23, 24.4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tiếp xảy ra mưa to kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại đến nhà ở của nhân dân, hoa màu và công trình phúc lợi tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê.

Sáng 24.4.2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã cùng đoàn công tác lên Hà giang để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động các lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, cần khẩn trương khắc phục đối với các công trình có nguy cơ sạt lở cao, nhằm hạn chế những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn