MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lũ khiến nhiều nhà dân bị ngập lụt. Ảnh: NT

Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nhà dân tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 17/10/2020 06:16

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, tại tỉnh Ninh Bình những ngày qua đã có mưa vừa đến rất to gây ra tình trạng ngập lụt nhiều nhà dân và trường học.

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu trong nước. Ảnh: NT

Tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình) mưa lớn đã làm ngập nhiều nhà dân và một số trường học trên địa bàn xã Gia Thịnh. Ông Nguyễn Đức Nhàn, Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh cho biết: Hiện nay, tại 3 thôn ngoài đê của xã đã xảy ra tình trạng ngập lụt. Nước đã ngập vào sân và nền nhà của các hộ dân. Các tuyến đường đi lại trong thôn bị ngập, có nơi ngập sâu cả mét gây cản trở giao thông.

Trường tiểu học và mầm non của xã đã bị ngập do nước lũ tràn vào. Trước tình trạng trên, UBND xã đã triển khai các công tác nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Bố trí lực lượng trực tại các tuyến đường bị ngập lụt để khuyến cáo người dân không chạy xe băng qua, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Hơn 270 học sinh tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn phải nghỉ học do mưa lũ. Ảnh: NT

“Hiện chúng tôi đã cho trên 270 học sinh tại Phân hiệu mầm non và Trường Tiểu học Gia Thịnh B nghỉ học cho đến khi nước lũ rút. Đến nay, chưa có ảnh hưởng về người và tài sản tuy nhiên, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, UBND xã đang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân” – ông Nhàn nói.

Người dân dùng thuyền để đưa người và xe máy qua những tuyến đường bị ngập lụt. Ảnh: NT

Theo UBND huyện Gia Viễn, hiện mực nước sông Hoàng Long đang lên. Lúc 14h ngày 16.10 nước tại trạm thủy văn Bến Đế là 3,18m. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, để chủ động đối phó với lũ sông Hoàng Long đang lên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản số 07/BCH ngày 14.10 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức lực lượng, tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn đê, kè, cống, các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được phê duyệt. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư ứng cứu đối với những khu vực có nguy cơ tràn…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn