MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lũ gây sạt lở tại Km14+800 Tỉnh lộ 129, thuộc địa phận bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ. Ảnh: Người dân cung cấp

Mưa lũ làm 4 người chết, thiệt hại nhiều tài sản tại Lai Châu

THANH BÌNH LDO | 06/08/2023 15:20

Mưa lũ xảy ra tại tỉnh Lai Châu đã làm 4 người chết và 3 người bị thương, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng và nhiều nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã gây sạt lở đất làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hỏng.

Theo đó, tính đến trưa nay (6.8), mưa lũ đã làm 4 người chết, 3 người bị thương. Trong đó, tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên có 2 người chết là ông Lường Văn Ơn (SN 1972) bị lũ cuốn trôi và cháu Mùa A Sử (SN 2019) bị đất sạt vào nhà làm tử vong.

Tại xã xã Khoen On, huyện Than Uyên cũng có 2 người người chết và 3 người bị thương, gồm: Bà Lò Thị Đinh, (SN 1967) bị đất, đá sạt lở vào nhà; người dân địa phương cũng đã phát hiện 1 thi thể thanh niên nam, khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở hiện chưa xác định danh tính.

Ngoài ra còn có 3 người bị thương gồm: Ông Hà Văn Đăm (SN 1967) bị thương do sạt lở đất khu lán nương. Cùng với đó trên địa bàn còn có 2 cháu nhỏ (chị em ruột) trên đường từ bản về nhà bị nước lũ cuốn trôi khoảng 100m thì được người dân cứu đưa đến bệnh viện.

Thiệt hại về tài sản: Huyện Sìn Hồ có 1 hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún đường tại bản Nà Kế, xã Hồng Thu, phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn; Huyện Nậm Nhùn có 39 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt, lún một số vị trí; Huyện Phong Thổ có 10 hộ dân bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở vào nhà.

Ngoài ra còn có nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng như: Km198+289 Quốc lộ 4H; Km14+800 Tỉnh lộ 129 và nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để ứng phó trước tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, ngày 5.8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn; kịp thời ứng phó và khắc phục sớm khi có hậu quả xảy ra để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức trực ban 24/24 nghiêm túc, đúng quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để triển khai các phương án ứng phó kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn