MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạ tầng giao thông ở Quảng Ngãi bị hư hỏng khá nặng vì mưa lớn kéo dài hơn ba ngày. Ảnh: Tiến Dũng

Mưa lũ làm sạt lở, sụt lún 70 điểm trên các tuyến giao thông huyết mạch của Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN LDO | 17/11/2023 15:24

Quảng Ngãi - Mưa lớn kéo dài hơn ba ngày, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở núi, sụt lún, gây hư hỏng hạ tầng giao thông, đe doạ nhà cửa, tính mạng của người dân.

Chỉ trong hơn ba ngày mưa lớn, Quảng Ngãi xuất hiện 70 điểm sạt lở, sụt lớn... trên các tuyến đường giao thông, trong đó có nhiều tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 24, 24B, 24C, khiến hạ tầng giao thông hư hỏng.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã cơ bản dọn dẹp đất, đá đổ xuống đường, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, tuy nhiên, việc khắc phục, sửa chữa, tiêu tốn nguồn kinh phí lớn.

Đường giao thông ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây bị sạt lở nghiêm trọng, khiến 20 hộ dân nơi đây đang bị cô lập. Ảnh: Tiến Dũng

Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở GTVT cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13.11 đến nay, toàn tỉnh có hơn 70 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, với khối lượng khoảng 7.500m3. Ước tính thiệt hại trên 3,5 tỉ đồng.

Sở GVTV đang đề nghị Bộ GTVT, UBND tỉnh, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Ông Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 19 điểm sạt lở núi, bờ sông, bờ suối, đe dọa an toàn tính mạng và nhà ở của hàng trăm hộ dân, đặc biệt là 17 hộ, với 66 nhân khẩu tại hai xã Sơn Dung, Sơn Long. Đối với các điểm giao thông bị sạt lở, hư hỏng, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đã khắc phục tạm thời, đảm bảo cho người và phương tiện qua lại.

Sạt lở trên đèo Viôlắc, đoạn qua xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi khiến đường giao thông hư hỏng, người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: Công an xã Ba Tiêu

Ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có việc sẵn sàng di dời, sơ tán dân tại các vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, núi, bờ sông, bờ suối và ngập lụt theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý khai thác, các chủ đầu tư công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh chú ý kiểm tra, phát hiện các điểm nguy cơ sạt lở ven hồ.

Hiện nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trên 83%, trong đó, dung tích chứa của 102 hồ đã đạt 100%. Riêng hồ chứa nước Nước Trong, dung tích đạt 282 triệu m3 (đạt 97,4%). Đối với hồ thủy điện Đăkđrinh, dung tích gần 247 triệu m3 (đạt gần 99,3%). Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh tổ chức điều tiết giảm lũ với lưu lượng xả gần 56,8 ]m3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn