MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân lọc máu tại Khoa Thận, Tiết niệu và Lọc máu – Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh. Ảnh: HV

Mưa lũ ngập tràn, hàng trăm bệnh nhân chạy thận nguy cấp vì… thiếu nước

QUANG ĐẠI LDO | 03/09/2019 12:14

Trong khi mưa lũ ngập tràn khắp nơi, hàng trăm bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu nước sạch để chạy thận.

Sáng 3.9, bác sĩ Lê Nguyên Ngọc – Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh (Nghệ An) cho biết tình hình bệnh viện đang hết sức gay go, khẩn cấp khi bể nước sạch của bệnh viện đã cạn trơ đáy, không có nước để vận hành máy chạy thận phục vụ hàng trăm bệnh nhân suy thận mãn.

“Bệnh viện có 170 bệnh nhân suy thận mãn thường xuyên chạy thận tại đây. Sáng nay, bể nước bệnh viện không còn, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế, UBND tỉnh và Nhà máy nước Nghệ An. Họ chở cho được vài xe nước đến phục vụ ca chạy thận sáng nay. Còn ca chiều thì đang phải dừng. Bệnh nhân chạy thận mà không được phục vụ kịp thời thì rất nguy hiểm”, bác sĩ Ngọc nói.

Để khắc phục, bệnh viện phải cho hứng nước mưa, tuy nhiên chưa rõ có đảm bảo để chạy thận hay không.

Sau đó, bác sĩ Ngọc tiếp tục thông tin: “Nhà máy nước đang chở nước bằng xe téc đến, nhưng bơm nước vào lại bị hỏng”.

Đại diện nhà máy nước Nghệ An cho biết, nguyên nhân do mưa lũ ở thượng nguồn, nước sông Lam đục ngầu phù sa, độ đục tăng lên 25 lần so với bình thường, nguồn nước thô từ sông Lam không thể sản xuất nước sạch.

Trước đây, trường hợp nước sông Lam có vấn đề, Công ty CP Cấp nước Nghệ An bơm nước từ sông Đào để sản xuất nước sạch (do nước sông Đào có độ lắng tốt hơn, ít phù sa, cặn  bẩn hơn).

Tuy nhiên, từ tháng 8.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – ông Thái Thanh Quý đã yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An dừng việc lấy nước thô từ sông Đào để sản xuất nước sạch (do cơ cấu giá nước đã tính giá nước thô từ sông Lam), nên Công ty không thể chủ động thay đổi nguồn nước.

“Chúng tôi đã phải dừng sản xuất nước sạch từ 16 giờ chiều ngày hôm qua (2.9) đến nay (trưa 3.9), để chờ ý kiến từ Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đến tình trạng thiếu nước trên diện rộng”, đại diện Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An nói.  

Theo bác sĩ Lê Nguyên Ngọc – Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh, trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An được sử dụng nguồn nước thô từ sông Đào để sản xuất nước sạch.

Trước đó, vào ngày 10 – 11.8, do nguồn nước sông Lam đục, nhà máy nước Nghệ An không thể sản xuất nước sạch, dẫn đến thiếu nước trên diện rộng tại thành phố Vinh. Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An buộc phải xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bơm nước sông Đào để sản xuất nước sạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn