MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lũ gây thiệt hại cho nhiều địa phương ở tỉnh Hòa Bình. Ảnh: CTV.

Mưa lũ ở Hòa Bình khiến 1 người chết, thiệt hại hơn 500ha cây cối, hoa màu

Minh Nguyễn LDO | 24/05/2022 20:05
Hòa Bình - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương ở Hòa Bình. 

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hòa Bình, từ ngày 21.5 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa và mưa to tại các địa phương, lượng mưa lớn nhất đạt 348,4 mm (tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy).

Tính đến 15h ngày 24.5, mưa lớn đã gây thiệt hại trên địa bàn 8/10 huyện, thành phố (Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn và thành phố Hòa Bình). 

Cụ thể, 1 người chết do nước lũ cuốn tại thị trấn Lương Sơn. Hơn 20 ngôi nhà ở các huyện Tân Lạc, Yên Thủy bị ảnh hưởng do sạt lở đất và ngập nước.  

Bên cạnh đó, mưa lớn gây ngập úng, thiệt hại hơn 500ha cây cối, hoa màu các loại. Nhiều công trình như trường học, nhà văn hóa cũng bị sạt lở, ảnh hưởng nặng nề. 

Ngoài ra, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng bị ngập úng khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Hiện, chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, ổn định đời sống cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn