MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạn hán kéo dài khiến một số vùng đất nông nghiệp ở Đắk Lắk khô hạn, nứt nẻ. Ảnh: Bảo Trung

Mùa mưa đến chậm, Đắk Lắk tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề do hạn hán

BẢO TRUNG LDO | 11/05/2024 15:40

Đắk Lắk - Mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn trung bình những năm trước khiến người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại hết sức nặng nề.

Ngày 11.5, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Tình hình hạn hán tại địa bàn vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, vùng đầu nguồn các sông, suối lớn thuộc các huyện Krông Bông, Ea H’Leo, Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Súp tiếp tục xảy ra tình trạng khô hạn. Mùa mưa năm 2024 khả năng bắt đầu trễ hơn so với trung bình các năm trước, xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 5.

Ngoài ra, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì đến hết tháng 5, từ tháng 6 đến tháng 8 khả năng chuyển sang trạng thái trung tính. Hiện nay, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh phổ biến duy trì mức thấp, lượng dòng chảy phổ biến thấp hơn so với trung bình năm cùng thời kỳ từ 10 đến 30%. Vùng đầu nguồn của một số sông và các suối nhỏ xuất hiện tình trạng cạn kiệt.

Nhiều sông hồ ở Đắk Lắk mực nước đang xuống rất thấp. Ảnh: Bảo Trung

Thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk: Toàn tỉnh có 858 công trình thủy lợi đến nay có 74 hồ đã cạn nước. Dự báo trong thời gian tới nếu không có mưa và thời tiết tiếp tục nắng nóng như hiện nay thì mực nước ở các hồ chứa, sông suối sẽ tiếp tục giảm mạnh. Đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, lượng nước đến gần như bằng không và công trình được đầu tư xây dựng đã lâu nên lòng hồ bị bồi lắng do đó khả năng diện tích tưới của các công trình này bị hạn về cuối vụ là rất lớn. Các công trình này tập trung nhiều ở các huyện Cư M’Gar, Krông Búk, Ea H’leo, Krông Năng, Lắk...

Thực tế, hạn hán kéo dài suốt từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã gây ra nhiều thiệt hại cho người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhiều nơi thiếu trầm trọng nguồn nước tưới cho cây trồng lẫn dùng cho sinh hoạt. Cá biệt một số vùng khí hậu khắc nghiệt khiến nhiều cây trồng chủ lực không chống chịu nổi dẫn đến bệnh tật, chết hoặc rụng.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cư M'Gar: Nắng nóng kéo dài, có thời điểm hơn 40 độ C khiến nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn rụng trái. Sau đó, trên địa bàn xuất hiện vài cơn mưa đầu mùa đã khiến nhiều vườn sầu riêng sốc nhiệt, tiếp tục rụng sạch trái, gây thiệt hại lớn.

Đoàn công tác của UBND huyện đã đi khảo sát một số vườn sầu riêng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Đồng thời, yêu cầu các xã thống kê thiệt hại về cây trồng do hạn hán để báo tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk thông tin, tính đến trung tuần tháng 5, có khoảng 5.100 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng hạn, thiếu nước. Cục bộ tại một số khu vực khan hiếm nguồn nước đã xảy ra tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt, các đơn vị quản lý công trình cấp nước phải thực hiện cấp nước luân phiên hoặc người dân phải chủ động lấy nước của các hộ xung quanh để sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn