MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân thành phố Cà Mau dùng xuồng để chở vật tư nâng nền chống ngập ngay lòng thành phố. Ảnh: Nhật Hồ

Mưa, triều cường ngập khắp nơi, người dân Cà Mau mong sớm có giải pháp

NHẬT HỒ LDO | 04/10/2023 18:01

Cà Mau - Chỉ 3 ngày mưa cùng thời điểm với triều cường, khắp nơi tại tỉnh Cà Mau đều ngập. Người dân Cà Mau mong ngành chức năng sớm có giải pháp thoát cảnh cứ mưa là lại ngập.

Tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, mưa ngập ảnh hưởng đến 900 ha lúa đang thu hoạch. Do có mưa lớn nên một số diện tích lúa bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất lúa. Dự kiến, nếu thời tiết bớt mưa và nước rút sẽ tổ chức thu hoạch dứt điểm trà lúa trên.

Trạm bơm tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau hoạt động hết công suất. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài trong ngày 2.10 và ngày 3.10 đã làm cho 6.000 ha diện tích lúa tôm; lúa mùa, cá, hoa màu cây ăn trái của người dân bị ngập, nguy cơ thiệt hại.

Trong đó, nhiều nhất là xã Nguyễn Phích 1.821 ha, thị trấn U Minh 740 ha, Khánh Tiến 508 ha, xã Khánh An 477 ha, xã Khánh Hòa 450 ha, xã Khánh Thuận 303 ha, xã Khánh Lâm 112 ha.

Đặc biệt, mưa nhiều, thuỷ triều lên cao còn làm ngập nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, sân trường, nhà dân, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Mưa, triều cường khiến con hẻm ở phường 9, thành phố Cà Mau mênh mông nước. Ảnh: Nhật Hồ

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát và thống kê diện tích lúa, hoa màu bị ngập và các thiệt hại khác. Đồng thời, chủ động mở các cống và hướng dẫn người dân bơm tát nước chống ngập úng, tránh thiệt hại, gia cố bờ vuông, bờ bao khuôn hộ bảo vệ sản xuất. Đặc biệt, cử cán bộ thường xuyên theo dõi mực nước triều tại các cửa sông chính nhằm nắm sát diễn biến triều cường để có chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ông Trịnh Xuân Hưng - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau - cho biết, dự báo thời tiết trong những ngày tới có xu hướng giảm cả về diện và lượng, ít có khả năng xuất hiện mưa lớn.

Trong khi đó, từ ngày 2.10 đến ngày 4.10, mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và một số khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân tại thành phố Cà Mau.

Ông Hồ Việt Triều (phường 9, thành phố Cà Mau) cho biết, năm nào đến những tháng cuối năm có mưa và triều cường là ngập. Đường Nguyễn Trãi đã làm lại nhiều lần rồi, nhưng vẫn ngập.

Mưa ngập người dân tại thành phố Cà Mau đưa con đến trường rất khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ

Chị Trần Thanh Phượng (Phường 5, thành phố Cà Mau) kiến nghị, nhà nước cần có giải pháp để thành phố hết ngập mỗi khi trời mưa lớn, chứ mỗi năm ngập càng nhiều hơn.

Ngày 3.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường, thông báo cho người dân biết để chủ động ứng phó; tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, gia cố bờ vuông, bờ thửa, bờ bao khuôn hộ bảo vệ sản xuất; hướng dẫn người dân kê cao tài sản, hàng hóa hoặc di dời để tránh ngập gây hư hỏng; vận động người dân tích cực khơi thông cống, rãnh để tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường nhà ở, khu vực xung quanh nhà ngay sau khi hết ngập nước, để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn