MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Mục sở thị” con đường tiếp tục được đề xuất gắn tên nhà tư sản nổi tiếng Trịnh Văn Bô

Long Nguyễn - Mạnh Thủy LDO | 21/11/2018 12:17

Tuyến phố dài 900m ở quận Nam Từ Liêm được UBND TP.Hà Nội đề xuất đặt tên theo nhà tư sản theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng Trịnh Văn Bô - người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước cũng như có rất nhiều đóng góp cho Cách mạng trong những năm tháng đấu tranh gian khổ.

Theo đó, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội diễn ra vào đầu tháng 12 tới, UBND TP. Hà Nội sẽ trình các đại biểu thống nhất thông qua việc đặt, đổi tên 47 tuyến đường, trong đó đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục trình lại đề xuất phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô tại quận Nam Từ Liêm
 Ngã tư Nguyễn Văn Giáp giao cắt Trần Hữu Dực – điểm đầu tuyến phố mới.
Phần bôi đậm là đoạn đường được đề xuất mang tên Trịnh Văn Bô.

Tuyến phố này dài 900, rộng 50m, với 4 làn xe chạy, từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương.

 

Trước đó, năm 2017, UBND TP đã đưa vào tờ trình HĐND TP đặt tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô cho tuyến phố dài 1,2km; rộng 7,5m bắt đầu từ cầu T11 – đoạn giao giữa phố Quan Hoa và phố Nguyễn Đình Hoàn, kéo dài đến đường Phùng Chí Kiên, phía sau Học viện Quốc phòng.

Tuy nhiên, đến phút chót, TP tạm hoãn trình HĐND TP việc này. Lý do được Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho hay là chưa tìm được sự thống nhất với gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô trong việc đặt tên đường phố mới.

 

Theo thông tin ghi lại, trong Tuần lễ Vàng năm 1945, ông Bô đã ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng. Không những vậy, mà ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô cũng đã hiến cho Nhà nước sau này.

Tuyến phố được xây dựng với 4 làn xe chạy và phân rõ làn dành riêng cho ôtô và làn dành cho xe máy, xe đạp.
                 
Lượng xe cộ lưu thông ít nên tuyến phố trông rất sạch sẽ và thoáng.
Cầu vượt Xuân Phương – đoạn kết thúc của tuyến phố mới - được đề xuất gắn tên Trịnh Văn Bô
Hiện tại, chỉ có 1 tuyến xe buýt số 97 (Hoài Đức – công viên Nghĩa Đô) lưu thông qua tuyến phố này.
Xung quanh 2 bên đường, mật độ xây dựng chưa nhiều, vẫn còn có những khoảng đất trống lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn