MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trong những sản phẩm của Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt Nam bị thu giữ

Mỹ phẩm thuê hotgirl quảng cáo không có nguồn gốc

LH LDO | 01/11/2017 18:27
Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt Nam thuê nhiều người đẹp làm đại sứ thương hiệu cho một số sản phẩm của mình. Tuy nhiên, toàn bộ số mỹ phẩm đang được quảng cáo đều không có nguồn gốc rõ ràng.

Ngày 18.10, Đội quản lý thị trường số 6 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt Nam (địa chỉ tại Lô 18, Khu hành chính mới phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).

Thời điêm kiểm tra, Công ty không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm này đều được đóng gói và dán nhãn ngay tại xưởng của công ty.

Trên các sản phầm đều ghi "Made in Newzealand" hoặc "Made in Korea", thậm chí còn có cả tem chống hàng giả. Toàn bộ số hàng này đã bị cơ quan chức năng thu giữ và niêm phong. 

Đến ngày 31.10, bà Nguyễn Thu Trang – Giám đốc Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt Nam đã có mặt tại Đội quản lý thị trường số 6 để giải trình liên quan đến việc cơ quan chức năng thu giữ lô hàng 14.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hơn 14.000 sản phẩm do Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt Nam nhập đã không có chứng từ nguồn gốc. Bà Trang cho biết: Do lo ngại trong quá trình vận chuyển các sản phẩm và bao bì bị móp méo, biến dạng nên công ty đã đề nghị nhà sản xuất cung cấp sản phẩm và bao bì tách riêng để đưa về khu xưởng của công ty và tự tiến hành đóng gói. Tất cả sản phẩm và bao bì đều do nhà sản xuất cung cấp.

Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt Nam cho rằng: Sau khi 14.000 sản phẩm bị thu giữ Công ty đã liên hệ lại với các nhà sản xuất nhưng đến nay tất cả đều đã tắt máy và không liên lạc được.

Ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 6  cho biết: Dấu hiệu vi phạm ban đầu của Công ty là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc đối với mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Các mặt hàng đều không được kiểm soát về mặt nhà nước và không được công bố chất lượng sản phẩm.

Trên bao bì hàng hóa có thể hiện xuất xứ tại Newzealand, Hàn Quốc nhưng thực tế những mặt hàng đó lại đang được đóng gói tại cơ sở của công ty này. Chính vì thế, lực lượng chức năng đã quyết định chuyển hồ sơ cho phía Cơ quan Cảnh sát điều tra để mở rộng, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn