MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm 2021, Thanh Hoá vừa phòng dịch, vừa nỗ lực phát triển kinh tế. Ảnh: T.L

Năm 2021, thu ngân sách Thanh Hoá đạt hơn 32 nghìn tỉ đồng

Xuân Hùng LDO | 02/12/2021 09:56

THANH HOÁ - Năm 2021 mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt phải căng mình đối phó với đại dịch COVID-19 nhưng Thanh Hoá vẫn là một trong những tỉnh đi đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022, đến đầu tháng 12.2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021 ước đạt 8,84%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Sản xuất công nghiệp được duy trì và phát triển khá, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Năm 2021, thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 32.420 tỉ đồng, vượt 22% dự toán năm, tăng 3% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 137.630 tỉ đồng, đã thu hút 87 dự án đầu tư trực tiếp (8 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 23.878 tỉ đồng và 112,7 triệu USD.

Có thể nói, mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân, nhưng tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Tỉnh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao và đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, năm 2021, Thanh Hoá đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “trước Đại hội đưa cuộc sống vào nghị quyết, sau Đại hội đưa nghị quyết trở lại cuộc sống”; đến hết tháng 9.2021 đã xây dựng và ban hành tất cả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã quyết nghị; đã cụ thể hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và thực hiện tích hợp chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành một chương trình để tập trung chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, năm 2021, tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội (khóa XV) thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 

Cũng theo ông Đỗ Trọng Hưng, năm 2022, tỉnh Thanh Hoá đặt mục tiêu tốc độ GRDP đạt 11,5% trở lên và cho rằng, đây là phương án khả thi, vừa có tính phấn đấu và tỉnh có niềm tin sẽ thực hiện thành công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn