MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân TPHCM trùm kín mít khi ra đường ngày 14.2. Ảnh: Tuệ Nhi

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, chỉ số UV rất cao: Người dân trùm kín ra đường

Tuệ Nhi LDO | 14/02/2023 12:04
Các tỉnh Nam Bộ đang trong thời gian nắng nóng gay gắt, đặc biệt có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng rất cao. Mặc dù chưa phải giờ cao điểm nắng nóng nhưng người dân đã trùm kín khi ra đường.

Sáng và trưa 14.2, thời tiết nắng nóng đang bao phủ tại nhiều khu vực tại TPHCM. Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua tại các tỉnh Nam Bộ.

Ghi nhận của Lao Động cho thấy từ sáng ra đường, người dân đã trùm kín để tránh nắng.

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, người dân ra đường đều trang bị áo chống nắng, khẩu trang kỹ càng. Ảnh: Tuệ Nhi

Nhiệt độ ngoài trời ở TPHCM những ngày này đang ở mức cao, điều này khiến những người dân khi ra đường, làm việc ở những thời điểm này phải tìm cách che chắn cẩn thận để đảm bảo sức khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày 14.2, nhiệt độ tại các miền Nam đều cao. Dự báo, Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Đáng chú ý, chỉ số UV có nguy cơ gây hại cao đến rất cao và kéo dài trong 3 ngày tới. Thời gian chỉ số UV đạt ngưỡng cực đại nằm trong khoảng từ 11 đến 13h. Đỉnh điểm ngày 17.2 chỉ số cao nhất có thể lên tới 10.

Chỉ số UV tại TPHCM đang ở ngưỡng rất cao. Ảnh: Tuệ Nhi 

Tại TPHCM, trong ngày 14.2, chỉ số UV cao nhất trong ngày dự báo là 8.8, tại Cần Thơ là 8.1, tại Cà Mau là 9.1. Tất cả đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. 

Theo khuyến cáo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân cần hạn chế ở ngoài trời trong thời gian ban trưa vì có thể bị say nắng, chuột rút hoặc kiệt sức vì nắng nóng khi tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài.

 Dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày 14.2. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Nắng nóng, nhiệt độ cao ở Nam Bộ và TPHCM là do thông thường nắng nóng xảy ra từ cuối tháng 1 đến tháng 5, thậm chí tháng 6. Các đợt nắng nóng này xuất hiện theo từng đợt từ 5 đến 7 ngày, có những đợt kéo dài cả tháng, hoặc hơn một tháng, sau đó nhiệt độ giảm, rồi lại có đợt khác.

Mức nhiệt độ không khí cao nhất năm thường rơi vào tháng 3, đầu tháng 4 đối với các tỉnh miền Đông Nam bộ, TPHCM. Ở các tỉnh miền Tây Nam bộ nhiệt độ không khí cao nhất năm trễ hơn khoảng một tháng.

Theo dự báo, thời tiết ở Nam bộ trong hai đến ba ngày tới ban ngày trời nắng. Nhiệt độ ban ngày xu hướng giảm nhẹ, nắng nóng tạm chấm dứt ở miền Đông Nam bộ và TPHCM, đêm không mưa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn